Đây là cuộc bầu cử địa phương lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua ở nước này và có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho việc củng cố nền dân chủ trong bối cảnh vẫn có biến động chính trị ở quốc gia vùng Himalaya này.
Hãng PTI dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử Nepal cho hay, tổng cộng có 4,9 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử đầu tiên. Gần 50.000 ứng cử viên sẽ tranh đua giành các vị trí thị trưởng, phó thị trưởng, chủ tịch xã, phường và các thành viên trong hội đồng xã, phường ở 281 địa phương. Lẽ ra, các cuộc bầu cử này được tiến hành 5 năm một lần nhưng do bất ổn chính trị nên vẫn bị đình trệ từ tháng 5-1997 đến nay. Sự đình trệ này đã gây cản trở cho việc phát triển của các nơi trên khắp cả nước, trong đó có thủ đô Kathmandu.
Hãng PTI dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử Nepal cho hay, tổng cộng có 4,9 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử đầu tiên. Gần 50.000 ứng cử viên sẽ tranh đua giành các vị trí thị trưởng, phó thị trưởng, chủ tịch xã, phường và các thành viên trong hội đồng xã, phường ở 281 địa phương. Lẽ ra, các cuộc bầu cử này được tiến hành 5 năm một lần nhưng do bất ổn chính trị nên vẫn bị đình trệ từ tháng 5-1997 đến nay. Sự đình trệ này đã gây cản trở cho việc phát triển của các nơi trên khắp cả nước, trong đó có thủ đô Kathmandu.