Ngoại trưởng Nga:

Nga không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới

Nga không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới

Ngày 11-2, bình luận về quan hệ Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông nói quan hệ Nga-Mỹ nhìn chung vẫn tốt, nhưng đang bị phá hoại do những hoạt động giành quyền lực kiểu thời chiến tranh lạnh mà Washington gây ra tại các nước SNG.

Nga không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới ảnh 1

Hiện trường vụ ám sát ông Omarov.

Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Igor Ivanov trước đó cũng đã phê phán cái gọi là “các cuộc cách mạng nhung” từng xảy ra tại Gruzia và Ukraine.

Ông Ivanov nhấn mạnh, Nga không coi “các cuộc cách mạng nhung” là phương pháp dân chủ để thay đổi chính quyền. Nga tin tưởng rằng không một nước nào trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đều muốn có cái mà phương Tây gọi là những rung chuyển cách mạng. Tất cả các nước SNG đều mong muốn ổn định.

Trước đó ngày 10-2, Tư lệnh Không quân Nga, Tướng Vladimir Mikhailov cho biết Nga sẽ tăng gấp đôi số quân hiện đóng tại căn cứ không quân Kant, Kyrgyzstan. Hiện tại căn cứ này có khoảng 500 sĩ quan và nhân viên của Nga cùng với 20 máy bay tiêm kích Sukhoi, máy bay cường kích và máy bay vận tải, các máy bay huấn luyện.

Nga cũng cho biết 4 nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) là Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã nhất trí tổ chức phối hợp trực chiến để bảo vệ không phận chung. 

Tr.D. (THX, Novosti)
 

Tin cùng chuyên mục