

Tàu chiến Nga ở cảng Simferopol
Sau khi Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Ucraina, ông Anatoli Matvienko, ngày 9-12 nói Ucraina "có quyền yêu cầu Nga chuyển sang cơ chế mới, theo giá thế giới, trong việc thuê cơ sở hạ tầng của Ucraina cho Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crưm" vì Nga yêu cầu Ucraina mua khí đốt theo giá thị trường, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho rằng tuyên bố đó của đại diện Kiev là "một kiểu phản ứng thể hiện sự căng thẳng, mất bình tĩnh".
Ông Ivanov nói rằng cơ chế thanh toán cho việc Hạm đội Biển Đen đóng ở Crưm đã được xác định rõ ràng trong Hiệp định cơ bản năm 1977. Theo ông, 60% ngân sách của Simferopol, thành phố cảng ở Crưm, có được là nhờ tiền thuê hạ tầng của Hạm đội Biển Đen.
Những ngày qua, Nga và Ucraina đã bộc lộ bất đồng sâu sắc xung quanh vấn đề giá khí đốt Ucraina mua của Nga. Nga cho rằng giá khí đốt bán cho Ucraina hiện quá thấp vì đang mang tính chất ưu đãi, cần phải tăng lên khoảng 160 USD/1.000 m3 và Nga cũng sẵn sàng tăng tiền lệ phí vận chuyển khí đốt sang Tây Âu quá cảnh lãnh thổ Ucraina cho Kiev. Tuy nhiên, yêu cầu đó chưa được Ucraina chấp nhận và hai bên tiếp tục chỉ trích nhau trong vấn đề này.
V.Q (Theo TTXVN)