Theo ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Hà Nội, hiện TP Hà Nội có tổng đàn heo nhiều thứ 2 cả nước (chỉ sau tỉnh Đồng Nai) với khoảng 1,9 triệu con. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay đã có 300 xã, phường, thị trấn (chiếm 67% tổng số đơn vị có dịch bệnh) đã qua 30 ngày không phát sinh dịch tả.
Theo thống kê, nhu cầu thịt heo của TP Hà Nội trung bình khoảng 600 tấn/ngày. Song ông Nguyễn Huy Đăng khẳng định, TP Hà Nội sẽ không thiếu thịt heo trầm trọng vào dịp tết như các địa phương, vì hầu hết các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn của TP Hà Nội vẫn giữ được đàn heo tương đối lớn và đang chăn nuôi ổn định.
Liên quan tình hình thịt heo tăng giá mạnh, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa có công văn số 2344/TCQLTT-THKHTC chỉ đạo Cục Quản lý thị trường 10 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo nhập lậu. Tại khu vực biên giới các tỉnh này, lực lượng quản lý thị trường chủ động xây dựng phương án phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan, công an thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Dệt may Việt Nam: Mạnh nhưng chưa vững
-
Gồng mình kìm giá hàng hóa
-
Nhiều loại rau, hoa tăng giá gấp đôi
-
Chiều nay 23-5, giá xăng lên gần 31.000 đồng/lít - kỷ lục từ trước đến nay
-
Vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng
-
Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 4-2022
-
Sức mua tăng, ngành bán lẻ phục hồi
-
Làng nghề nước mắm truyền thống nguy cơ “treo lều”
-
Sản phẩm làm đẹp, thời trang, gia dụng được mua sắm nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam
-
Tăng cường đưa rau và gia vị Việt sang châu Âu