
Hãng tin BBC cho biết, hôm nay, hơn 23 triệu cử tri Nam Phi bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử cạnh tranh quyết liệt nhất kể từ khi chế độ apartheid cáo chung năm 1994. Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) đương quyền được dự đoán chiến thắng với cam kết sẽ thực hiện những chương trình quy mô lớn của chính phủ để tạo công ăn việc làm, cải thiện hệ thống học đường và an sinh xã hội.

Cử tri ủng hộ ANC tuần hành trước bầu cử
Tuy nhiên, việc chiếm được đa số (2/3 số ghế) trong Quốc hội lại là một thử thách ANC đang phải đương đầu khi các cựu thành viên đảng này đã tách ra để thành lập đảng mới là Đại hội nhân dân (COPE). Đảng này do cựu Tổng thống Thabo Mbeki lập ra tháng 11 năm ngoái, sau khi bị buộc phải từ chức vì những tố cáo về việc can dự chính trị vào thủ tục tư pháp trong vụ án tham nhũng của ông Jacob Zuma, lãnh đạo ANC.
Lãnh đạo COPE, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mosiuoa Lekota tuyên bố, nếu thắng cử sẽ tập trung giải quyết vấn đề tham nhũng, nghèo đói, tội phạm, đồng thời cam kết sẽ áp dụng những chính sách trung dung và có lợi cho doanh nghiệp.
HẠNH CHI