Ngày 28-8 xét xử vụ án chủ xe ben cầm dao dọa giết phóng viên tại Bình Định

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Quy Nhơn sẽ mở phiên tòa hình xử sơ thẩm xét xử vụ chủ xe ben cầm dao dọa giết phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay, thường trú tại Bình Định, xảy ra cách đây 5 tháng trước, vào lúc 8 giờ ngày 28-8.

Ngày 23-8, TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã gửi giấy triệu tập bị hại, nhân chứng để tham gia phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bình (SN 1978, quê tỉnh Ninh Bình) về tội “Đe dọa giết người”, theo khoản 1, Điều 133, Bộ Luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình (áo trắng) cầm dao yêu cầu PV Dương Dũ Tuấn xóa hình ảnh đã chụp xe quá tải. ảnh cắt từ clip tư liệu do PV Báo SGGP ghi lại.

Theo đó, theo kế hoạch TAND TP Quy Nhơn sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào 8 giờ sáng ngày 28-8, để xét xử ông Bình liên quan đến tội danh trên.

Cùng ngày (23-8), PV Báo SGGP đã nhận được giấy triệu tập của TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với tư cách người làm chứng tại phiên tòa.

Như đã thông tin, sau khi người dân địa phương phản ánh có nhiều xe ben chở quá tải, chạy ẩu, rơi vãi đất trên đường gây bức xúc tại đường Nguyễn Diêu (Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Khoảng 8 giờ 30 phút, sáng 22-3-2018, PV Báo SGGP cùng phóng viên Dương Dũ Tuấn- PV Báo Nông Thôn Ngày Nay đến hiện trường để tác nghiệp.

Khi đang ghi nhận nhiều xe ben có dấu hiệu chở quá tải, chạy ẩu, bụi tung mù mịt thì ông Bình điều khiển ô tô BKS 77A - 057.38 chặn đầu xe của phóng viên giữa đường.

Chưa dừng lại, đối tượng Bình xông vào tới đánh vào mặt, đầu anh Tuấn. Sau đó, quay lại ôtô rút 1 con dao đã thủ sẵn trong xe lao tới lăm lăm trên đầu và mặt anh Tuấn để dọa giết, đồng thời yêu cầu xóa hình ảnh mà anh Tuấn đã chụp được các xe ben chở quá tải, chạy ẩu.

Sự việc ông Bình hành hung, dọa giết PV Dương Dũ Tuấn đã được PV Báo SGGP ghi lại để làm bằng chứng.

Làm việc với Công an, ông Nguyễn Văn Bình đã khai nhận là người quản lý cho đoàn xe ben của Công ty X.P. (trụ sở TP Quy Nhơn), do bà Ng.T.X. làm giám đốc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn xe ben của Công ty X.P. đang chở đất cho một công trình tại đường Nguyễn Diêu, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn).

Tuy nhiên, đến khi làm việc với Công an phường Nhơn Bình, ông Nguyễn Văn Bình vẫn không hối lỗi, ngược lại còn có biểu hiện đe dọa tiếp tục trả thù các phóng viên.

Liên quan đến vụ án, ngày 16-4, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi đe dọa giết người. Và đối tượng Bình cũng bị truy tố về tội “Đe dọa giết người”, theo khoản 1, Điều 133, Bộ Luật Hình sự.

Tin cùng chuyên mục