

Sau 13 năm (từ 1991 đến 2003) được mời tham gia dàn nhạc giao hưởng “Das Sinphonie Orchester Berlin” với tư cách như một cộng tác viên, năm 2004 Lê Ngọc Anh Kiệt được công nhận là thành viên chính thức của bè Violon I trong dàn nhạc nổi tiếng ở nước Đức và cả châu Âu này.
Anh Kiệt sinh tại Sài Gòn (tháng 11-1964), năm 1984 tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp môn Violon tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, được chọn đi học đại học tại Liên Xô, từ năm 1990 Anh Kiệt sống và làm việc tại Hamburg và Berlin (Đức).

Là học trò của các nghệ sĩ Trần Nhật Hiền, Hà Đức Hinh, Bùi Công Thành, Nghệ sĩ Công huân Nga Elena Komarowa, Anh Kiệt luôn tự nhủ phải không ngừng phấn đấu. Anh đã có nhiều chương trình biểu diễn của cá nhân: song tấu với piano, tứ tấu… tại Đức, Pháp, Hà Lan, Áo, Mỹ.
Anh Kiệt được người cha (nghệ sĩ kèn trompet – jazz pianist Lê Tiến Trạch) dạy đàn lúc 6 tuổi để khôi phục cử động của bàn tay bị thương gần như đứt lìa trong một tai nạn lúc 5 tuổi. Và bây giờ từ đôi tay ấy những âm thanh tuyệt vời đã vang lên trong dòng nhạc giao hưởng cổ điển với một đẳng cấp quốc tế.
Niềm ao ước của Anh Kiệt là được tham gia biểu diễn ở quê nhà .
THẾ HẢI