Người Ai Cập đã biết ướp xác cách đây hơn 5.000 năm

Kết quả nghiên cứu vừa công bố cho biết người Ai Cập cổ đại đã biết ướp xác cách đây hơn 5.000 năm trước, sớm hơn 1.500 năm so với những kết quả nghiên cứu trước đó. 
Người Ai Cập đã biết ướp xác cách đây hơn 5.000 năm

Bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, nhóm nghiên cứu Ai Cập cổ đại thuộc Ðại học Tổng hợp Macquarie (Australia), Oxford, York (Anh), Trento và Turin (Italy)… đã xác định đây là xác ướp của người đàn ông có tuổi từ khoảng năm 3.600 năm trước Công nguyên, được bảo quản tại Bảo tàng Turin và vẫn trong tình trạng nguyên vẹn.

Trước đây, người ta cho rằng xác của người đàn ông này bị khô tự nhiên do vùi trong cát sa mạc khô và nóng, nhưng nghiên cứu mới khẳng định xác đã được bảo quản.

Tin cùng chuyên mục