Người phụ nữ tố bị kề dao cướp, hiếp dâm ở Trung tâm Văn Hóa Lao động tỉnh Bình Dương

Người phụ nữ trình báo về việc bị 1 người đàn ông dùng dao kề vào cổ khống chế cướp tài sản và hiếp dâm ngay tại nhà vệ sinh nữ của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.
Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc
Ngày 4-1, Công an Thị xã Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nghi án người phụ nữ bị kề dao cướp, hiếp dâm tại Trung tâm Văn Hoá Lao động tỉnh Bình Dương.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3-1, chị S. (35 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) hốt hoảng chạy ra từ nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương trên đường D19, KDC Việt Sing, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tới phòng bảo vệ kêu cứu.

Chị S. cho biết, khi đi vào nhà vệ sinh nữ thì bị 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) kề dao vào cổ không cho la hét. Sau đó, người đàn ông yêu cầu chị đưa tiền và ĐTDĐ.

Chưa dừng lại, người đàn ông này còn uy hiếp để hiếp dâm chị S. mặc cho nạn nhân van xin. Sau đó người đàn ông rời khỏi hiện trường.
Người phụ nữ tố bị kề dao cướp, hiếp dâm ở Trung tâm Văn Hóa Lao động tỉnh Bình Dương ảnh 1 Nghi án người phụ nữ bị kề dao cướp rồi hiếp dâm ở Trung tâm Văn Hoá Lao động tỉnh Bình Dương.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai chị S. điều tra xác minh làm rõ; đồng thời đưa chị S. tới bệnh viện để điều trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục