Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2017, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước liên kết đào tạo với 7 trường đại học tại TPHCM, Đà Lạt, Huế… để mở các lớp đại học hệ vừa làm vừa học trên địa bàn. Tổng số tiền học phí thu được của sinh viên trong thời gian này là gần 15 tỷ đồng. Trong đó, trung tâm được hưởng hơn 6,3 tỷ đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài khoản, từ ngày 10-8-2015 đến ngày 13-10-2017, Nguyễn Thị Thu Thảo đã trực tiếp lập 14 lệnh chi, ủy nhiệm chi ghi nội dung chuyển tiền học phí cho các trường đại học, nhưng tại mục người thụ hưởng thì ghi tên Thảo cùng người con trai, rồi trình Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước ký, chiếm đoạt số tiền hơn 985 triệu đồng. Cụ thể, từ năm 2012 đến 25-4-2016, Nguyễn Văn Thanh là giám đốc, chủ tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước đã ký 4 lệnh chi do Thảo lập mà không kiểm tra dẫn đến thiệt hại cho trung tâm hơn 383 triệu đồng.
Sau khi lên thay ông Thanh làm Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước, từ 25-4-2016 đến ngày 15-10-2021, Võ Văn Việt (chủ tài khoản của trung tâm) cũng đã ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi do Thảo lập mà không kiểm tra dẫn đến thiệt hại cho trung tâm hơn 602 triệu đồng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bắt nhóm phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt
-
Tai nạn hy hữu xe chở du khách lao xuống bãi biển Phú Quốc
-
Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên địa bàn huyện A Lưới
-
Xe tải gây tai nạn làm 4 người tử vong ở huyện A Lưới chở quá số người quy định
-
Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
-
Đòi nợ 5 triệu đồng không được, đâm chết một người
-
Khám xét khẩn cấp một công ty môi trường tại Bà Rịa – Vũng Tàu
-
Đề nghị kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
-
Xác minh việc lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Ana liên quan vụ chiếm đoạt tài sản
-
Tạm giữ đối tượng lôi kéo, nghi lừa bán bé gái ra nước ngoài