Tai nạn máy bay CRJ-100

Nguyên nhân do cất cánh sai đường băng

Nguyên nhân do cất cánh sai đường băng

Sau tai nạn nghiêm trọng từ chiếc máy bay CRJ-100 của Hãng hàng không Comair, tại sân bay Blue Grass, bang Kentucky (Mỹ), hai chiếc hộp đen của máy bay được tìm thấy và đang trong quá trình phân tích.

Nguyên nhân do cất cánh sai đường băng ảnh 1
Hai chiếc hộp đen được tìm thấy trên máy bay CRJ-100.

Theo phân tích ban đầu, tai nạn của máy bay do tổ lái máy bay đã cất cánh sai đường băng. Máy bay cất cánh trên đường băng ngắn, chỉ dài 1km, không dành cho máy bay thương mại tại sân bay Blue Grass ở Lexington, bang Kentucky.

Trên thực tế, với điều kiện kỹ thuật của CRJ-100, máy bay phải bay trên đường băng dài ít nhất 1,5km để cất cánh an toàn từ mặt đất. Chuyên gia điều tra đã loại trừ khả năng khủng bố và thời tiết xấu.

Hiện vẫn chưa xác định vì sao tổ lái gồm 3 người của máy bay này đi sai đường băng ngắn hơn quy định. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Tai nạn trên làm 49 người thiệt mạng và 1 người sống sót là một phi công phụ lái, James M. Polehinke. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Kentucky và trong tình trạng rất nguy kịch. Các bước khám nghiệm và nhận dạng tử thi đang được cảnh sát Mỹ tiến hành.

Đây là tai nạn hàng không nghiêm trọng trong 3 năm trở lại đây của Hàng không Mỹ. Trước đó, vào năm 2003, chiếc máy bay của Air Midwest đã rơi tại Carolina, làm 21 người thiệt mạng. 

T.H. (Theo People, AP)

Tin cùng chuyên mục