Đại học Edinburg (Scotland) vừa công bố trên tạp chí British Medical Journal công trình nghiên cứu chứng tỏ một biến đổi ở gien filaggrin làm tăng hơn gấp đôi nguy cơ bị hen suyễn, sốt mùa hè và chàm bội nhiễm. Gien filaggrin vốn có nhiệm vụ giúp da sản sinh một “rào bảo vệ” chống các vật thể lạ gây dị ứng. Khi hệ miễn dịch nhận dạng nhầm bụi, ve, phấn hoa, đậu phộng, lông mèo... là yếu tố nguy hiểm, nó thúc đẩy giải phóng histamine trong cơ thể, gây những phản ứng nhẹ như ngứa, thở khò khè, hắt hơi...
Những phát hiện này là bằng chứng mạnh mẽ rằng, ít nhất trong một tập hợp những người gặp vấn đề dị ứng, khiếm khuyết ở gien filaggrin có thể là yếu tố cơ bản không chỉ phát triển chàm bội nhiễm mà còn làm cho cơ thể trở nên nhạy cảm với tác nhân gây dị ứng.
H.K. (theo Medical News Today)
Các tin, bài viết khác
-
Tặng quà 100 bệnh nhân ung thư
-
Không để lọt người nhập cảnh trái phép
-
Cứu sống bé gái hôn mê do sưởi than
-
Bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2
-
Trắng đêm kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ tết
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
Người cao tuổi đối mặt nguy cơ suy dinh dưỡng
-
Nỗi ám ảnh “3 đời trị bệnh”
-
Thay khớp háng nhân tạo cho cụ bà 106 tuổi
-
TPHCM khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trên 1.850 tỷ đồng