
Sau nhiều tháng uy tín sụt giảm, toàn bộ bộ trưởng trong Chính phủ Nhật Bản đã từ chức vào ngày 1-8, để mở đường cho cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Yasuo Fukuda, tiến hành vào tối cùng ngày, nhằm phá vỡ bế tắc chính trị hiện nay tại Tokyo.
Động thái trên của Thủ tướng Fukuda được coi là nhằm khôi phục sự ủng hộ của công chúng đối với LDP trước cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn có thể diễn ra trong thời gian tới.

Thủ tướng Fukuda trả lời phỏng vấn tại văn phòng Phủ thủ tướng ở Tokyo.
Tối cùng ngày, Thủ tướng Fukuda đã thay thế 13 trong số 17 bộ trưởng. Trong 13 bộ trưởng mới có Ngoại trưởng Masahiko Komura, Bộ trưởng Quốc phòng Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Nội vụ và Bưu chính Hiroya Masuda, Bộ trưởng Tư pháp Okiharu Yasuoka, Bộ trưởng Tài chính Bunmei Ibuki, Bộ trưởng kinh tế Kaoru Yosano, Bộ trưởng Môi trường Tetsuo Saito, Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và kỹ thuật Tsuneo Suzuki, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Yoichi Masuzoe, Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Seichi Ota, Chánh Văn phòng Nội các Nobutaka Machimura… Nội các mới sẽ nhậm chức tại Hoàng cung vào ngày 2-8.
Thủ tướng Yasuo Fukuda cũng đã bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn sau khi cải tổ nội các.
Trước đó, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua kiến nghị khiển trách Thủ tướng Fukuda do phe đối lập đệ trình. Thủ tướng Fukuda trở thành Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản bị khiển trách tại Thượng viện.
Dưới sức ép từ các đảng đối lập, uy tín của nội các sụt giảm khoảng 20% trong thời gian gần đây, đã dẫn đến quyết định trên của ông Fukuda, dù trước đó ông đã bác bỏ đề xuất này.
Các nhà phân tích nhận định, cuộc cải tổ nội các nếu thành công sẽ giúp ông Fukuda phá vỡ bế tắc chính trị nảy sinh từ những chỉ trích của các đảng đối lập về cách thức điều hành của thủ tướng trong việc xử lý vấn đề bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, lương hưu và các vụ bê bối tại Bộ Quốc phòng.
Cùng ngày, Thủ tướng Fukuda, kiêm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Taro Aso làm Tổng thư ký LDP. Ông Aso, 67 tuổi, trúng cử nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản năm 1979, từng giữ chức Bộ trưởng kinh tế và Bộ trưởng Ngoại giao. Ông cũng từng là Trưởng ban chính sách và Tổng thư ký LDP.
T.H. (Theo AFP, Kyodo)