Hãng AP đưa tin, ngày 27-9, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc đền bù thiệt hại cho hai tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) trong vụ va chạm với tàu đánh cá của Trung Quốc trên biển Hoa Đông vào ngày 7-9.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang yêu cầu Tokyo xin lỗi và bồi thường thiệt hại trong vụ bắt giữ ông Chiêm Kỳ Hùng, thuyền trưởng tàu cá đã va chạm với tàu của JCG. Phát biểu với các phóng viên, ông Sengoku nói đây là thời điểm phía Trung Quốc phải quyết định liệu họ có muốn hàn gắn quan hệ với Nhật Bản hay không. Trung Quốc hiện đang bắt giữ 4 nhân viên trong một công ty xây dựng Nhật Bản với cáo buộc xâm nhập khu vực quân sự bất hợp pháp.
Trong khi đó, theo nhật báo Mainichi, một số cục hải quan địa phương của Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra đối với hàng hóa đến từ Nhật Bản. Báo trên dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ngày 21-9, các quan chức hải quan ở Thượng Hải đã thông báo cho một công ty vận tải lớn của Nhật Bản rằng họ sẽ kiểm tra mẫu tất cả các hàng hóa được vận chuyển bằng đường không thay vì chỉ kiểm tra 30% như trước đây. Công tác kiểm tra hàng hóa cũng được thắt chặt tại các cục hải quan ở Bắc Kinh và một số địa điểm khác. Những hàng hóa thuộc diện bị siết chặt kiểm soát này bao gồm ô tô và linh kiện điện tử của thiết bị gia dụng.
Trước đó, có thông tin cho rằng Trung Quốc cấm xuất khẩu khoáng sản đất hiếm dùng trong quá trình sản xuất đồ điện gia dụng, linh kiện xe ô tô, tên lửa và hàng loạt sản phẩm khác tại Nhật Bản nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin này. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 150 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
P.Nam