
(SGGPO).- Đêm qua, 9-9, tại Đài thiên văn Hoàng gia ở Greenwich, London (Anh), nhiếp ảnh gia người Anh Martin Pugh đã được nhận giải Nhiếp ảnh gia Thiên văn học 2009. Đây là thành quả xứng đáng dành cho ông sau 2 tháng trời quan sát đám mây đen xoáy hình thành nên Tinh vân đầu ngựa (Horsehead Nebula).
Bức ảnh Horsehead Nebula của ông Martin Pugh cũng đoạt giải ở thể loại Không gian sâu thẳm (Deep Space).

Horsehead Nebula
Bức ảnh tựa đề Star Trails Blue Mountains của nhiếp ảnh gia người Australia Ted Dobosz đoạt giải ở thể loại Không gian và Trái đất (Earth and Space). Ông chụp bức ảnh này khi cắm trại ban đêm tại vườn quốc gia Blue Mountains, gần Sydney (Australia). Star Trails Blue Mountains là hình ảnh ghi lại những vật sáng của ngôi sao quanh bầu trời.

Star Trails Blue Mountains
Bức ảnh Blue Sky Moon của nhiếp ảnh gia người Ireland Michael O’Connell đoạt giải ở thể loại hệ mặt trời (Our Solar System).

Blue Sky Moon
Giải thưởng cuối cùng – giải Nhiếp ảnh gia trẻ của năm thuộc về Paul Smith, 15 tuổi đến từ Sherlock (Ireland) với bức ảnh Occultation of Venus (Sự che lấp của Kim Tinh).

Occultation of Venus
Đây là lần đầu tiên cuộc thi Nhiếp ảnh gia Thiên văn học được tổ chức. Cuộc thi đã thu hút 540 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ 25 quốc gia. Ngoài 5 giải thưởng lớn kể trên, còn có các giải phụ khác.
N.Q (Theo dpnow,ac)