Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 7-11, UBND quận 10 phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 và các ban ngành, đoàn thể quận tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2020.

Đến dự có bà Y Thắng, Phó Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TPHCM; ông Trần Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Về phía lãnh đạo quận 10 có các ông: Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10; Nguyễn Phúc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận 10; Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 10…

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ảnh 1 Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa chúc mừng 4 tổ tư vấn, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Phước, Trưởng Phòng Tư pháp quận 10, cho biết: Năm 2013, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ngày Pháp luật năm 2020 được tổ chức trên địa bàn quận 10 với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật Việt Nam, Trưởng Phòng Tư pháp quận 10 đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn quận 10; đồng thời đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo hướng đa dạng, sinh động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ảnh 2 Người dân tham gia gian hàng trò chơi tìm hiểu pháp luật do Liên đoàn Lao động quận 10 tổ chức

Tham dự Ngày Pháp luật, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, người dân trong quận được xem tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; được nghe báo cáo viên Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thường trực Hội Luật gia quận 10, giới thiệu về những nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và những quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội…

Những người tham dự Ngày Pháp luật cũng tham quan triển lãm sách về pháp luật; được tư vấn pháp lý; tham gia các gian hàng trò chơi tìm hiểu về Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ảnh 3 Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Dịp này, Hội Luật gia quận 10, Ban Thường vụ Quận Đoàn 10, Hội Liên hiệp phụ nữ quận 10, Bảo hiểm xã hội quận 10 ra mắt 4 tổ tư vấn, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí. Hoạt động của các tổ này sẽ nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, giúp pháp luật lan tỏa sâu rộng đến mọi người, từ đó góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tin cùng chuyên mục