Gia cầm đã tiêm phòng vẫn mắc dịch cúm ở Kiên Giang

Nhiều khả năng đàn gà được tiêm phòng đã bán gần hết

Trao đổi với phóng viên về trường hợp đàn gà 1.000 con của một hộ dân tại huyện Tân Hiệp đã tiêm phòng vẫn mắc bệnh cúm, ông Đinh Công Thận, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Kiên Giang, cho biết: Chúng tôi đang điều tra dịch tễ vì khả năng đàn gà này có nhiều lớp gà nuôi trong thời gian khác nhau từ 1 đến hơn 3 tháng tuổi.

Theo điều tra sơ bộ, đàn gà 1.000 con do một hộ dân tại kênh 2A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp nuôi, bị chết hàng loạt từ ngày 25 đến 29-5-2008. Chủ nuôi khai báo là có tiêm phòng. Nhưng thực tế điều tra thì giấy tiêm phòng của Trạm thú y huyện Tân Hiệp cho đàn gà này cách đây 2 tháng.

Hơn nữa, khi lực lượng thú y tiến hành tiêu hủy thì phát hiện đàn gà có kích cỡ, trọng lượng khác nhau 0,3-1kg/con, trong đó gà nhỏ chiếm đa số. Trong khi đó, cùng 1 lô vaccine này nhưng tiêm cho các đàn gia cầm lân cận nhưng không xảy ra dịch bệnh.

Như vậy, có thể chủ nuôi đã bán gần hết số gà cũ và nhập thêm gà con nuôi mới mà không khai báo với thú y địa phương tiêm phòng nên mới nhiễm dịch cúm gia cầm.

Ông Thận cho biết thêm: Trường hợp gia cầm có tiêm phòng vẫn bị nhiễm cúm rất ít xảy ra tại Kiên Giang, có thể do thời gian miễn dịch ngắn dài khác nhau (từ 1 đến 4 tháng).

B.Đại

Tin cùng chuyên mục