Ngày 27-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM làm việc với Sở Y tế TPHCM về thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Nhìn chung, các cơ sở y tế ngoài công lập được lợi thế khi tập trung đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao trình độ chẩn đoán và điều trị bệnh.
Các bác sĩ bệnh viện (BV) công lập mở phòng khám ngoài giờ, đăng ký làm thêm ở BV tư, góp phần giảm tải BV công và tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, không ít thầy thuốc đã chạy theo lợi nhuận, “chân ngoài dài hơn chân trong”, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở BV công. Về Khu y tế kỹ thuật cao tại quận Bình Tân, đến nay các hạng mục công viên cây xanh và trạm xử lý nước thải vẫn chưa hoàn thành, đặc biệt vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra làm nhiệm vụ quản lý, điều hành.
Việc thực hiện khám chữa bệnh theo chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đã có 11 BV và phòng khám đa khoa ngoài công lập tiếp nhận bệnh nhân có thẻ BHYT. Sau khi quyền lợi của người có thẻ BHYT được mở rộng, kinh phí vượt chi tăng cao đáng kể. Năm 2005, quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn TPHCM vượt chi trên 87 tỷ đồng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2006 đã tăng lên 122,45 tỷ đồng. Một tồn tại đáng lo là việc chỉ định sử dụng các xét nghiệm, kỹ thuật cao tại các đơn vị y tế ngoài công lập còn rộng rãi, không có chuẩn để so sánh.
NG.TR