Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân đánh người

Nhóm “giang hồ” đi trên nhiều xe máy tới trước căn nhà của 1 gia đình ở quận Gò Vấp, TPHCM rồi gõ cửa. Khi anh V. vừa mở cửa, nhóm cầm hung khí xông vào đuổi chém anh V..
Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân ở quận Gò Vấp đánh người
Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân ở quận Gò Vấp đánh người

Ngày 7-9, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho hay, đang điều tra, truy xét nhóm “giang hồ” mang hung khí xông vào nhà dân đập phá, đánh người, khiến 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 ngày 4-9, anh V.H.V. (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) chở vợ con đi tiệc sinh nhật bạn rồi trở về căn nhà nằm trong con hẻm 68 đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM. Lúc này, có một nhóm đối tượng (khoảng 10 người) có L.M.S. đi trên nhiều xe máy tới trước căn nhà của anh V. rồi dừng xe.

Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân đánh người ảnh 1
Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân đánh người ảnh 2 Mặc cho nạn nhân giải thích, nhóm dùng hung khí, gậy... đánh nạn nhân tới tấp

Tiếp đó, nhóm này đi vào gọi cửa, anh V. đi ra mở cửa. Vừa thấy anh V., đối tượng S. nói: “Mày nói gì với Quang Chùa để tụi nó chém nhau?...”. Anh V. trả lời rằng không biết Quang Chùa là ai và có sự hiểu nhầm ở đây.

Bất ngờ, S. cùng nhóm đối tượng cầm hung khí, gậy… xông vào đánh đập anh V..

Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân đánh người ảnh 3 Hai con nhỏ của nạn nhân thấy cha bị đánh nên gào khóc

Anh V. tìm cách giải thích, kêu cứu nhưng nhóm vẫn tiếp tục đánh đập. Hai người con nhỏ (12 tuổi và 4 tuổi) của anh V. thấy cha bị đánh nên gào khóc. Tuy nhiên, nhóm “giang hồ” vẫn không chịu dừng tay. Anh V. bị đánh ngất xỉu, thương tích đầy người thì nhóm này mới lên xe tẩu thoát.

Người thân anh V. đưa anh này đi cấp cứu ở bệnh viện và trình báo sự việc cho công an.

Nhóm “giang hồ” dùng hung khí xông vào nhà dân đánh người ảnh 4 Nạn nhân với thương tích trên người

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy xét các đối tượng.

Người thân của anh V. cho biết, sau khi gia đình trình báo sự việc, trước nhà của gia đình thường có một nhóm đối tượng lạ xuất hiện. Gia đình anh V. cũng nhận được nhiều lời đe doạ từ người lạ nếu làm lớn chuyện.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục