
Phó Tổng thống Syria Abdel Halim Khaddam, được nhiều người xem là kiến trúc sư của chính sách của chính phủ nước ông đối với Lebanon trước khi rút quân khỏi nước này vào tháng 4-2005, vừa thông báo từ chức.

Lý do mà ông Khaddam, 73 tuổi, đưa ra để giải thích cho quyết định của mình là ông "tin rằng tiến trình phát triển và cải cách, dù đó là chính trị, kinh tế hay hành chính, sẽ không thể thành công" và ông lựa chọn phục vụ "Tổ quốc" chứ không phải là "chính quyền". Ông còn cho biết có nhiều điều "nghiêm trọng" muốn nói vào thời điểm thích hợp, đồng thời cho rằng quan hệ của ông với Tổng thống Bashar al-Assad là "thân thiện".
Trước đó, phát biểu trước báo giới ông Abdel Halim Khaddam cũng đã tiết lộ một điều bí mật quan trọng: Tổng thống Bashar al-Assad đã đe dọa cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri chỉ vài tháng trước khi ông Hariri bị ám sát.
Ông Khaddam cho biết ông Assad đã nói với ông Hariri trong một cuộc họp tại Damascus: "Tôi sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ nào tìm cách cản trở quyết định của chúng tôi". Cuộc họp diễn ra chỉ vài tháng trước khi ông Harirri bị ám sát ngày 14-1-2005 tại Beirut mà một cuộc điều tra của LHQ cho rằng do tình báo Syria thực hiện.
Theo ông Khaddam, các cơ quan tình báo của Syria không thể nào thực hiện được một chiến dịch như vậy mà lại không có sự chấp nhận của ông Assad.
L.Q (Theo TTXVN)