Pakistan: Tổng thống ký sắc lệnh sửa đổi Hiến pháp

Ngày 19-4, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ký sắc lệnh sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ quyền giải tán Quốc hội và cách chức thủ tướng của tổng thống, trao lại Quốc hội và văn phòng Thủ tướng quyền hạn trên. Khi luật mới có hiệu lực, Tổng thống chỉ còn mang tính hình thức, chỉ được quyền bổ nhiệm người đứng đầu các lực lượng vũ trang, giải tán Quốc hội và chỉ định các tỉnh trưởng theo đề xuất của thủ tướng.

Ngày 19-4, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ký sắc lệnh sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ quyền giải tán Quốc hội và cách chức thủ tướng của tổng thống, trao lại Quốc hội và văn phòng Thủ tướng quyền hạn trên. Khi luật mới có hiệu lực, Tổng thống chỉ còn mang tính hình thức, chỉ được quyền bổ nhiệm người đứng đầu các lực lượng vũ trang, giải tán Quốc hội và chỉ định các tỉnh trưởng theo đề xuất của thủ tướng.

Phát biểu với báo giới về bước đi này, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani tuyên bố: “Sửa đổi Hiến pháp lần thứ 18 này là một thắng lợi to lớn của nền dân chủ và đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử Hiến pháp Pakistan”. 

Giới quan sát nhận định luật sửa đổi trên có thể hạn chế khả năng giới quân sự tiến hành đảo chính, làm dịu tình trạng bất ổn chính trị tại quốc gia có vũ khí hạt nhân này, nơi đang trở thành mặt trận tiền tuyến cho cuộc chiến chống Al-Qaeda của Mỹ.

H.Chi

Tin cùng chuyên mục