Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo loạn

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này, trong bối cảnh bạo loạn quy mô lớn ở Thủ đô Port Moresby.

Bạo loạn ở Thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea. Ảnh: ABC
Bạo loạn ở Thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea. Ảnh: ABC

Theo đài truyền hình ABC của Australia, người đứng đầu chính phủ Papua New Guinea cho biết, tình trạng khẩn cấp "sẽ kéo dài trong 14 ngày, với 1.000 nhân viên quốc phòng túc trực để ứng phó với bất kỳ sự leo thang bạo lực nào". Ông Marape kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và "ưu tiên hòa bình và ổn định".

Theo Thủ tướng Papua New Guinea, sự vắng mặt của cảnh sát đã dẫn đến bạo loạn và cướp bóc ở một số khu vực ở Thủ đô Port Moresby, và các sự kiện ở thủ đô dường như có tác động đến các khu vực khác của đất nước.

Nội các Papua New Guinea đã quyết định huy động các thành viên của quân đội quốc gia Australia để giúp duy trì trật tự ở các thành phố và xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau bạo loạn. Ít nhất 180 cảnh sát và lực lượng tuần tra quân sự bổ sung dự kiến sẽ được triển khai trên đường phố Port Moresby như một phần của quyết định.

Trước đó, các quan chức thực thi pháp luật Papua New Guinea đã đình công vào ngày 10-1 để phản đối việc khấu trừ tiền lương. Thủ tướng Marape sau đó cho biết các khoản khấu trừ, dao động từ 52 đến 160 USD trên mức lương trung bình hàng tháng của cảnh sát là 450 USD, là do trục trặc trong hệ thống trả lương của chính phủ và sẽ được bù vào tháng tới.

Hàng trăm kẻ cướp bóc lợi dụng sự vắng mặt của cảnh sát đã xuống đường cướp bóc và đốt các cửa hàng. Nhà chức trách buộc phải triển khai cảnh sát từ các tỉnh khác và nhân viên quân sự đến Port Moresby để lập lại trật tự trên đường phố, đồng thời đe dọa sẽ sử dụng đạn thật để chống lại những kẻ gây rối. Do bạo loạn và bất tuân dân sự cũng xảy ra ở các thành phố khác trên cả nước, 6 thành viên quốc hội của nước này đã tuyên bố từ chức và kêu gọi thủ tướng cũng từ chức.

Tin cùng chuyên mục