Phá vụ vận chuyển 20kg thuốc phiện, 3.000 viên ma túy

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là Tráng A Dình (37 tuổi) và Sồng A Chính (28 tuổi), cùng trú tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với tang vật thu giữ gồm 20kg thuốc phiện, 3.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.
Ngày 17-12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Mai Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá thành công một vụ mua bán, chuyển ma túy với khối lượng rất lớn. 
Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là Tráng A Dình (37 tuổi) và Sồng A Chính (28 tuổi), cùng trú tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với tang vật thu giữ gồm 20kg thuốc phiện, 3.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.
Phá vụ vận chuyển 20kg thuốc phiện, 3.000 viên ma túy ảnh 1 Tang vật bị bắt giữ
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính tại khu vực biên giới xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để bán kiếm lời.
Khi vận chuyển đến địa bàn xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục