
Chiều 21-11, Quốc hội đã tiến hành họp phiên bế mạc. Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị lão thành cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII.
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau 25 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự.
Về kinh tế - xã hội, Quốc hội đã phân tích, đánh giá tình hình một cách khách quan, toàn diện và thống nhất nhận định: Năm 2007 - năm đầu tiên Việt Nam là thành viên của WTO, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn có nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi của nền kinh tế thế giới cùng với thiên tai, tai nạn, dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều vùng trong nước, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, sự điều hành kiên quyết, năng động của Chính phủ và các ngành, các cấp, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao và là mức cao nhất trong 10 năm qua.
Các cân đối kinh tế vĩ mô được bảo đảm, đầu tư phát triển tăng mạnh; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo tích cực hơn và đã thu được những kết quả bước đầu…
Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp và chưa bền vững. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường và nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn cũng như những thành tựu, yếu kém trong năm qua và dự báo tình hình trong thời gian tới, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương. Trong đó, nhấn mạnh phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân; phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp”; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; chủ động thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, tai nạn và ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chào tạm biệt Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau khi bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII. Ảnh: MINH ĐIỀN
Về công tác lập pháp, kế thừa những kết quả của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tiếp tục đổi mới cách thức tiến hành, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến về 5 dự án luật.
Về hoạt động giám sát, cùng với việc xem xét các báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – một vấn đề quan trọng, bức xúc được cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm.
Về nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và hoạt động chất vấn, với hơn 1.000 ý kiến, kiến nghị, cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành có hiệu quả của Chính phủ; song cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng trước những yếu kém, tiêu cực làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước.
Quốc hội cũng đã nghe 7 vị Bộ trưởng trả lời chất vấn và ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về một số vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân quan tâm. Quốc hội đã giao UBTV Quốc hội tiếp tục đôn đốc, có các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động chất vấn có hiệu lực, hiệu quả hơn; Chính phủ, các Bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu, thực hiện những vấn đề đã nêu trong phiên chất vấn để tạo chuyển biến thực sự trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thông qua chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác…
Về công việc trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào những vấn đề như: khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các luật và nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008, tạo đà cho những năm tiếp theo; các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 và cả nhiệm kỳ khóa XII; đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; triển khai thực hiện việc chất vấn giữa hai kỳ họp tại phiên họp của UBTV Quốc hội…
HÀ MY – VIỆT LAN

Các nữ đại biểu Quốc hội chia tay sau khi bế mạc kỳ họp. Ảnh: MINH ĐIỀN
Thông tin liên quan |
* Quốc hội thông qua 5 dự án luật * Quốc hội tiếp tục chất vấn các bộ trưởng |