

Một cuộc họp của nhóm G-8.
Hãng Tân Hoa dẫn nguồn từ ITAR-TASS đưa tin, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga K.Kossachinov đã lên tiếng phản đối việc một số nghị sĩ Mỹ đòi loại Nga ra khỏi nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G-8 gồm Nga, Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Pháp, Italia và Đức) với lý do nước này “vi phạm dân chủ và tự do chính trị”.
K.Kossachinov khẳng định đây là một đề xuất ‘’không thực tế và hoàn toàn mang động cơ chính trị’’. Ông nêu rõ việc loại Nga ra khỏi G-8 sẽ gây tổn hại cho cộng đồng quốc tế và đây là một hành động mà nhóm này “hầu như không thể thực hiện được’’.
Tuyên bố trên của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma quốc gia Nga đưa ra một ngày sau khi các nghị sĩ Mỹ có nhiều ảnh hưởng là Joe Lieberman và John McCain đã kiến nghị Thượng viện hối thúc Tổng thống Mỹ G.W.Bush có hành động nhằm loại bỏ tư cách thành viên nhóm G-8 của Nga.
Kiến nghị này được đưa ra ngay trước cuộc gặp cấp cao giữa ông G.W.Bush và Tổng thống Nga V.Putin, sẽ diễn ra ngày 24-2 tới tại Bratislava (Slovakia).
V.L.