Pháp nới lỏng quy định canh tác

Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, vào năm 2023, nước này sẽ nới lỏng các quy định liên quan đến luân canh cây trồng và đất nông nghiệp bỏ hoang nhằm thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, nước này đang tận dụng các quyền miễn trừ đối với các quy tắc về chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt.

Nền nông nghiệp Pháp đứng thứ 6 thế giới về sản lượng và đứng đầu EU. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước EU khác, nền nông nghiệp Pháp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán. Tháng 5 vừa qua, Công đoàn Nông nghiệp Pháp cảnh báo sản lượng lương thực bị mất ở quốc gia này có thể lên tới 40% nếu tình hình hạn hán tiếp tục diễn ra. 

Tin cùng chuyên mục