
Các nhà khảo cổ Algeria vừa phát lộ một di tích lịch sử cổ đại. Di tích được tìm thấy trong quá trình xây dựng nhà ga tàu điện ngầm tại khu phố cổ Casbah được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới từ năm 1992 ở thủ đô Algiers. Khu di tích này đã trở thành tàn tích khi bị vùi lấp từ thời thực dân Pháp đô hộ, khoảng giữa thế kỷ 20.

Di tích cổ được phát hiện trong quá trình xây nhà ga điệm ngầm ở thủ đô Algiers
Các chuyên gia đã tìm thấy những mảnh ghép nhiều màu của kiến trúc thời Cơ đốc giáo cách đây 15 thế kỷ, xưởng làm đồ sắt từ thời đế chế Ottoman, đất nện thời Trung cổ… nằm sâu dưới mặt đất gần 15 mét.
Đây là phát hiện khảo cổ lớn nhất tại Algeria và khu vực Bắc Phi. Việc khai quật được tiến hành trên một khu vực rộng khoảng 1.000 m2 trong suốt một tháng qua và được đánh giá là rất ấn tượng.
B.T.V theo AFP