Mẫu vật có tên khoa học là Pseudotherium Argentinus, sống ở kỷ Tam Điệp trong môi trường ấm áp với hệ thực vật phong phú. Loài này có mõm và răng nanh dài, ăn côn trùng và động vật nhỏ hơn.
Ở góc độ khác, theo các chuyên gia khảo cổ, các con đực của loài động vật nói trên có khả năng sử dụng những răng nanh dài như một cách để thu hút con cái.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật
-
Thử nghiệm dự án điện mặt trời bằng AI
-
Hàng trăm ngàn hecta bãi triều biến mất
-
Cá heo vaquita chỉ còn 10 con
-
Nắp cống nghệ thuật
-
NASA thu được âm thanh kỳ lạ của hố đen vũ trụ