Phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma túy ở 2 phòng tòa nhà cao cấp Le’man quận 3

Tiến hành kiểm tra 2 phòng ở tầng 7 và tầng 19 của toà nhà cao cấp Le’man đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TPHCM, công an phát hiện và bắt quả tang nhiều “dân chơi” gồm nam nữ phê ma túy.
Phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma tuý ở 2 phòng toà nhà cao cấp Le’man quận 3
Phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma tuý ở 2 phòng toà nhà cao cấp Le’man quận 3

Ngày 6-7, Công an quận 3, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Minh Hải (35 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Tân Bình), Đồng Thị Bích Trâm (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Trúc (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Phan Nhật Tiến (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, cả 3 cùng trú quận 1) và Nguyễn Minh Luân (27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra hành vi “Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo đó, rạng sáng ngày 4-7, trinh sát Công an quận 3 phối hợp cùng Công an phường 6 tiến hành kiểm tra hành chính với 2 phòng ở tầng 7 và tầng 19 của toà nhà cao cấp Le’man.

Qua kiểm tra ở căn phòng tại tầng 7, công an phát hiện có 7 “dân chơi” gồm 2 nam và 5 nữ có biểu hiện sử dụng ma tuý. Trong phòng, công an thu giữ nhiều gói ny lông nghi ma tuý cùng dụng cụ sử dụng ma tuý.

Phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma túy ở 2 phòng tòa nhà cao cấp Le’man quận 3 ảnh 1 Nhóm "dân chơi" tại phòng ở tầng 7 

Còn tại căn phòng ở tầng 19, công an phát hiện có 14 “dân chơi” gồm 6 nam và 8 nữ đang có biểu hiện phê ma tuý trong điệu nhạc cực lớn. Hiện trường, công an thu giữ nhiều gói ny lông nghi chứa ma tuý cùng trang thiết bị dùng để “bay lắc”.

Công an đã đưa nhóm đối tượng về trụ sở làm việc. Qua làm việc với nhóm “dân chơi” ở tầng 7 thì nhóm này khai sau khi nhậu xong ở quán quận 1 thì Hải rủ mọi người đi “phê” ma tuý. Hải đưa tiền cho Trâm mua ma tuý và kêu Trúc thuê phòng ở tầng 7 của toà nhà Le’man để cùng nhau “phê” ma tuý. Kiểm tra nhanh, tất cả đều dương tính với chất ma tuý.

Còn nhóm “dân chơi” ở phòng tại tầng 19, qua kiểm tra tất cả đều dương tính với chất ma tuý. Theo nhóm khai nhận, tối ngày 3-7, Luân có tổ chức sinh nhật và ăn nhậu ở quán trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1.

Đến 22 giờ cùng ngày, Luân rủ mọi người đi sử dụng ma tuý thì cả nhóm đồng ý. Luân nhờ Tiến mua ma tuý rồi cả nhóm tới thuê phòng ở tầng 19 để “phê” tập thể.

Đáng nói, khi công an đưa 14 “dân chơi” trong phòng ở tầng 19 về trụ sở để làm việc lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai, công an chụp hình thì các “dân chơi” này tươi cười và tạo dáng để lực lượng chụp hình.

Về số tang vật thu ở hiện trường thì công an giám định đó là ma tuý tổng hợp.

Tin cùng chuyên mục