- Phát hiện xe chở hàng nhập lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng
(SGGP).- Lúc 16 giờ 30 phút ngày 31-7, một xe tải chở lô hàng hóa đi từ kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất về kho ngoại quan (nơi chứa hàng ngoại nhập tại phường Phước Long, Q9, TPHCM) có dấu hiệu đáng ngờ.
Trinh sát của lực lượng chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan TPHCM liền tổ chức theo dõi. Biết bị phát hiện, chủ xe tải thay vì phải đi đúng tuyến từ sân bay thẳng về kho ngoại quan thì lại đột ngột rẽ vào địa điểm 415 Hoàng Văn Thụ, P2, Q.TB hòng tẩu tán hàng hóa.
Thấy có hành vi vi phạm, lực lượng chống buôn lậu đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường TPHCM khám xét khẩn cấp. Chủ xe đã trình 2 tờ khai hàng hóa gồm một số máy tính xách tay và các phụ kiện đi kèm trị giá 1.680 USD. Thế nhưng, thực tế kiểm tra thì số hàng hóa có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hiện lực lượng chống buôn lậu đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
M.N.
- Bắt nhóm trấn lột, cưỡng đoạt tài sản chủ xe khách
(SGGP).- Ngày 31-7, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH)-CATP Đà Nẵng đã bắt tạm giam một nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản của các chủ xe chở khách, hoạt động ở khu vực trước Bệnh viện Hoàn Mỹ (BVHM)-Đà Nẵng, do Phạm Công Quang (còn gọi là Tý lùn) cầm đầu.
Được biết ngày 24-7, các trinh sát đã bắt quả tang Tý lùn đang đe dọa bà H.T.V. (chủ một xe khách), buộc bà V. phải đưa 100.000 đồng tiêu vặt, nếu không sẽ bị đánh và không được đón khách tại BVHM.
Theo bà V., từ năm 2004 đến nay số tiền bà đã chung chi cho Quang là 69 triệu đồng. Từ năm 2003 đến nay, nhiều chủ xe khác đã chung đến 70 triệu đồng cho nhóm của Quang.
Đ.Lâm–Ng.Khôi
- 3 năm tù dành cho kẻ "ép duyên"
(SGGP).- Ngày 31-7, TAND TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lưu Văn Việt (SN 1983, quê tỉnh Quảng Nam) về hai tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Đe dọa giết người". Cuối năm 2006, thông qua dịch vụ nhắn tin kết bạn, Việt và cô Đ.T.M.L. (ngụ quận Phú Nhuận TPHCM) quen biết nhau.
Sau khi vào TPHCM làm nhân viên giữ xe tại một quán cà phê ở quận 3, bị cáo nhiều lần tỏ tình nhưng cô L. không nhận lời. Tối 30-9-2007, bị cáo hẹn cô L. ra gặp mình rồi bất ngờ rút dao uy hiếp, trói tay cô và đòi đưa cô vào khách sạn để "quan hệ"; đồng thời đe dọa sẽ giết nếu cô không đồng ý. Hoảng sợ, cô L. vùng vẫy làm bung dây trói tay và chạy đi cầu cứu. Cơ quan công an bắt giữ Việt ngay sau đó.
L.T.HÂN