Phạt nặng học sinh đi xe phân khối lớn

Dù lực lượng CSGT đã xử phạt và nhà trường nhắc nhở nhiều lần, nhưng đến nay, tình trạng học sinh đến trường bằng xe gắn máy phân phối lớn dù chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều trường THPT, đặc biệt là các trường vùng ven của thành phố.

Nguyên do của hiện tượng này có thể kể ra như: gia đình khá giả, cha mẹ nuông chiều dung túng cho các em với lý do “nhà xa”, dù biết việc làm đó là vi phạm luật…

Nguyên nhân đáng quan ngại khác là nhiều trường chưa xử lý kiên quyết hoặc có nhưng chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi suông, không đủ sức răn đe.

Cơ quan chức năng cũng chưa có biện pháp xử lý cứng rắn đối với hiện tượng này, vẫn còn tình trạng làm theo kiểu phong trào, khi có Cảnh sát giao thông (CSGT) “đến thăm” thì các em lại đến trường bằng xe buýt, bố mẹ đưa rước hoặc gửi xe ở xa trường. Sau chiến dịch, đâu lại vào đấy.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh nhiều học sinh THPT sau giờ tan trường, vừa ra khỏi cổng trường, miệng phì phèo thuốc lá, ngồi trên xe lạng lách, đánh võng, nhiều áo trắng còn không đội nón bảo hiểm.

Để khắc phục hiện tượng này, tôi đề nghị về phía nhà trường ngoài việc tuyên truyền, cần có biện pháp xử lý mạnh tay đối với những em cố tình vi phạm, như hạ bậc hạnh kiểm. Phía CSGT nên tăng cường kiểm tra gắt gao, tránh làm theo kiểu phong trào, đồng thời xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm như: giam xe, gửi biên bản về trường.

Có như thế mới giáo dục ý thức chấp hành luật pháp một cách nghiêm túc trong học sinh.

VĨNH PHÚ

Tin cùng chuyên mục