Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Ngày 7-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 6-5  tại Hà Tĩnh làm 2 người chết, 12 người bị thương.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Tĩnh phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của phương tiện khi xảy ra tai nạn, phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội kiểm tra toàn diện đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách trong vụ tai nạn.  
Trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 6-5, xe khách 29B-600.50 do Trần Văn Hạnh (45 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển lưu thông hướng Nam-Bắc khi đến Km552+600 trên QL1A (thuộc địa bàn thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã va chạm với xe container 29C-560.77 do Nguyễn Công Định (30 tuổi, trú tại Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển đang chạy theo hướng cùng chiều.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến tài xế Hạnh và hành khách Trần Thị Miết (56 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tử vong, 12 hành khách bị chấn thương được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. 
* Vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, xe bồn 54Z-9427 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ TPHCM đi Bình Dương, khi đến khu vực ngã tư cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy 81D1-122.90 do anh Hà (22 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, phía sau chở theo bạn gái tên  KSor H’Tuyết (19 tuổi, quê Gia Lai).
Vụ tai nạn khiến chị H’Tuyết bị bánh xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ, anh Hà may mắn chỉ bị thương nhẹ. Trước đó 2 giờ, cũng tại khu vực này xảy ra vụ TNGT tương tự làm anh Nguyễn Hoàng N. (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân được xác định là nạn nhân không làm chủ được tốc độ đã tông vào dải phân cách bên đường và tử vong.

Tin cùng chuyên mục