Quận 3 khai mạc Hội xuân Tết Nhâm Dần năm 2022

Sáng 24-1, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3 tổ chức Hội xuân Tết Nhâm Dần năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Tham gia hội xuân quận 3 có 41 doanh nghiệp, 77 gian hàng với các mặt hàng đa dạng từ lương thực, thực phẩm đến quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, các mặt hàng trang trí tết. Tất cả các mặt hàng đều đảm bảo chất lượng và được giảm giá.

Quận 3 khai mạc Hội xuân Tết Nhâm Dần năm 2022 ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà các gia đình chính sách

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, Hội xuân quận 3 - Tết Nhâm Dần năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 27-1 nhằm phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nhâm Dần năm 2022 với mục tiêu “Tết đến với mọi người, mọi nhà”, yên vui, an lành, trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Đồng thời, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân trên địa bàn quận 3, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, người lao động.

Quận 3 khai mạc Hội xuân Tết Nhâm Dần năm 2022 ảnh 2 Người dân tham quan mua sắm hàng tết tại Hội xuân quận 3 - Tết Nhâm Dần 2022

Theo bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, năm 2021 qua đi với những khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân quận 3 đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị được đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh đưoc giữ vững. Quận đã xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022, từ đó tạo động lực phấn đấu thi đua cho cả hệ thống chính trị.

Tin cùng chuyên mục