Quảng Nam: Dân tranh chấp đất vì xã bất minh?

Liên tục trong 2 ngày qua (11 và 12-1), hàng trăm người dân bỏ việc đồng án, cơm đùm, cơm nắm kéo đến dựng lều bạt túc trực tại đồi cát Vân Tiên (thuộc thôn 4, xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) để canh giữ, không cho những người trong và ngoài xã đến đo đạc đất trên đồi này. Người dân cho rằng chính quyền xã bất minh trong việc cấp sổ đỏ cho một số người để hưởng tiền đền bù từ một dự án (?).
Quảng Nam: Dân tranh chấp đất vì xã bất minh?

Liên tục trong 2 ngày qua (11 và 12-1), hàng trăm người dân bỏ việc đồng án, cơm đùm, cơm nắm kéo đến dựng lều bạt túc trực tại đồi cát Vân Tiên (thuộc thôn 4, xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) để canh giữ, không cho những người trong và ngoài xã đến đo đạc đất trên đồi này. Người dân cho rằng chính quyền xã bất minh trong việc cấp sổ đỏ cho một số người để hưởng tiền đền bù từ một dự án (?).

Công an huyện Thăng Bình giải thích, thuyết phục người dân.

Công an huyện Thăng Bình giải thích, thuyết phục người dân.

Ông Võ Lộc (Đội 12, thôn 4, xã Bình Đào) đại diện cho hàng trăm người dân cho biết: Khu đất này thuộc dự án cầu Cửa Đại và dự án mở rộng Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2. Ngay sau đó, chính quyền xã đã làm sổ đỏ cho hàng chục hộ dân có chức, có quyền trong xã như: Tổ tự quản, trưởng thôn, chủ tịch xã và những người bà con họ hàng của họ để được hưởng tiền đền bù về đất.

Trước sự việc đó người dân đã phản đối, đồng thời gởi đơn khiếu nại lên huyện, tỉnh. Ngày 29-12-2009, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 4873/UBND-TD gởi UBND huyện Thăng Bình về việc kiến nghị của người dân thôn 4, nội dung nêu rõ: “UBND huyện Thăng Bình cấp giấy chứng nhận sử dụng đất không đúng đối tượng, không công khai cho mọi người dân. Hiện nay khi Nhà nước thu hồi đất, những người có giấy chứng nhận QSĐ đất được hưởng tiền bồi thường về đất là không công bằng. UBND tỉnh chuyển nội dung trên đến UBND huyện Thăng Bình kiểm tra, trả lời cho người dân”.

Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, trong khi đợi giải quyết, hàng ngày vẫn có từng nhóm người đến đo đạc diện tích đất trên. Hơn nữa, họ chọn thời điểm đêm khuya hoặc sáng sớm, khi người dân phát hiện thì họ bỏ chạy. Thấy sự việc mờ ám, dân tại đây đã bàn nhau dựng lều trên đồi Vân Tiên để canh giữ hàng ngàn hécta đất.

Đỉnh điểm của sự việc là khoảng 4 giờ ngày 11-1 những người dân túc trực giữ đất đã phát hiện và vây bắt được 2 người là Ngô Quốc Bảo và Hồ Tấn Kiếm (nhân viên đo đạc Ban quản lý các dự án ven biển Quảng Nam). Vì không trả lời là người của đơn vị nào và ai chỉ đạo đến để tổ chức đo đạc đất, nên ông Bảo và ông Kiếm bị người dân bắt nhốt. Đến 15 giờ ngày 12-1, đại tá Lương Tấn Tài, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho biết: Sau khi được công an huyện thuyết phục, giải thích, người dân đã đồng ý thả hai nhân viên này. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Theo tìm hiểu chúng tôi, diện tích đất trong sổ đỏ được cấp cho những người có chức, có quyền trong xã và người thân của họ bao gồm cả phần đất mồ mả tổ tiên của nhiều người dân nơi đây. Điều đáng nói là sự việc nghiêm trọng trên đã kéo dài hơn 1 tháng nay, thế nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp, động thái gì để “an dân”.

Chiều 12-1, ông Trần Thanh Trung, Chủ tịch UBND xã Bình Đào, cho biết: Sự việc trên là sự tranh giành giữa người dân có đất và người dân không có đất trên đồi Vân Tiên. Hiện hàng trăm hộ dân vẫn tiếp tục tụ tập tại đồi cát Vân Tiên để phản đối. Hiện xã đang xin ý kiến chỉ đạo của huyện để có hướng giải quyết ổn thỏa vấn đề này. 

NGUYỄN HÙNG – TRẦN THANH

Tin cùng chuyên mục