Quảng Ngãi: Chi khẩn cấp 3 tỷ đồng nạo vét cảng cá Sa Huỳnh

Ngày 13-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ra quyết định về việc đầu tư khẩn cấp dự án nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng (nguồn dự phòng ngân sách tỉnh).
Khu vực gần cửa biển có bãi cát bồi lấp chắn ngang, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cảng Sa Huỳnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Khu vực gần cửa biển có bãi cát bồi lấp chắn ngang, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cảng Sa Huỳnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn giải pháp nạo vét, đảm bảo thực hiện dự án hiệu quả; đồng thời phối hợp với chính quyền thị xã Đức Phổ khảo sát, lựa chọn vị trí đổ thải từ nạo vét, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đánh giá tác động môi trường kỹ lưỡng…

Theo UBND xã Phổ Thạnh, cảng cá Sa Huỳnh được quy hoạch vùng neo đậu cho hơn 500 tàu cá công suất từ 400CV trở lên. Tuy nhiên, hiện cảng cá này đang bị bồi lấp nghiêm trọng, nên chỉ có thể đáp ứng cho dưới 300 tàu cá loại nhỏ đánh bắt gần bờ neo đậu, các tàu cá lớn phải đến neo đậu ở các cảng khác rất khó khăn.

Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, cảng cá Sa Huỳnh bị bồi lấp nặng hơn, vùng mặt nước còn lại rất thấp, hàng trăm tàu cá bị mắc kẹt dài ngày khiến ngư dân trễ các chuyến ra khơi. 

Tin cùng chuyên mục