

Hồ Gươm, nét đẹp của thủ đô
Sẽ có nhiều ca khúc hay, tác phẩm lớn mang tính chuyên nghiệp - đó là mục tiêu trong nhiệm kỳ tới (2006-2010) của Hội Âm nhạc Hà Nội vừa nêu ra tại Đại hội lần thứ X, được tổ chức trong hai ngày 6 đến 7-12-2005 tại Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội. Đại hội này đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên và nhạc sĩ Phạm Tuyên giữ chức Chủ tịch Hội.
Được xác định là giai đoạn nước rút tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, trong nhiệm kỳ X (2006-2010), Hội Âm nhạc Hà Nội tập trung tổ chức các trại sáng tác, tạo điều kiện cho hội viên sáng tạo nhiều ca khúc hay cho phong trào ca nhạc quần chúng, nhất là các ca khúc về Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới.
Đặc biệt, Hội phấn đấu đến 2010: có một số tác phẩm quy mô lớn mang tính chuyên nghiệp đề tài Hà Nội (như giao hưởng thính phòng, thanh xướng kịch, nhạc kịch...), đồng thời quan tâm đầu tư sáng tác các thể loại nhạc nhẹ, nhạc cho thiếu nhi, tổ chức ca nhạc dân tộc (ca trù, hát văn, quan họ) với sự tham gia của các diễn viên trẻ. Hội sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo về âm nhạc cổ truyền của Thăng Long xưa, định hướng âm nhạc trong thời kỳ đổi mới, âm nhạc với tuổi trẻ, tiến tới có những xuất bản phẩm giàu tính lý luận góp phần nghiên cứu về âm nhạc Hà Nội.
Bên cạnh đó, Hội Âm nhạc Hà Nội còn chủ trương nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm sáng tác giữa 3 thành phố Hà Nội-Huế-TP Hồ Chí Minh và mở rộng quan hệ với các địa phương, động viên lực lượng sáng tác và biểu diễn những tác phẩm mới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Hiện nay Hội Âm nhạc Hà Nội có 341 hội viên, trong đó hơn 70% là hội viên sáng tác, còn lại là các hội viên lý luận, đào tạo và biểu diễn. Điều đáng quan tâm là Hội Âm nhạc Hà Nội hầu như không thu hút được các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tham gia (chỉ có hơn 4% số hội viên duới 40 tuổi).
V.Q (Theo TTXVN)