

Sóng thần.
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết, đã có 9 nước, gồm Mỹ, Ấn Độ, Na Uy, Phần Lan, Bỉ, Đức, Australia, Italia và Trung Quốc, cam kết đóng góp 5,5 triệu USD cho LHQ để hỗ trợ xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở 27 nước ven Ấn Độ Dương trong 6 tháng tới.
Khi đi vào hoạt động, hệ thống cảnh báo sóng thần ở Ấn Độ Dương sẽ thu các tín hiệu cảnh báo từ 2 trung tâm ở Hawai (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản), để kịp thời báo động nguy cơ động đất và sóng thần cho người dân ven biển.
Theo kế hoạch, Australia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan sẽ phát triển công nghệ phát hiện, phân tích và cảnh báo nguy cơ sóng thần ở khu vực địa chấn dài 4.000 km quanh Indonesia.
Các nước Ấn Độ, Pakistan và Iran chịu trách nhiệm giám sát khu vực địa chấn Makran, gần Pakistan. Hai khu vực địa chấn này là nguồn gây động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương.
V.S.