Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc lên đến 4.212, tử vong 22 người

Hãng tin Yonhap sáng nay 2-3 đưa tin, Hàn Quốc sáng nay đã ghi nhận thêm 476 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 4.212, và 22 người tử vong. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Italy tăng thêm 566 ca, lên gần 1.700 ca.
Nhân viên y tế đeo kính bảo hộ trước khi bắt đầu công việc của mình tại thành phố Daegu vào ngày 1-3. Ảnh: Yonhap
Nhân viên y tế đeo kính bảo hộ trước khi bắt đầu công việc của mình tại thành phố Daegu vào ngày 1-3. Ảnh: Yonhap
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 476 ca nhiễm mới có 377 ca tại thành phố đông nam Daegu, 68 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Khoảng 60% số ca liên quan tới chi nhánh giáo phái Shincheonji tại Daegu.
Trong khi đó Busan - thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc có thêm 4 trường hợp.
Theo Trung tâm kiếm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đa số những người tử vong do Covid-19 đều là những người có bệnh lý nền.
Trong số 4 ca tử vong mới được ghi nhận sáng nay có 2 ca trong độ tuổi 65 và 72, đều sống tại Daegu. Một ca khác là cụ bà 77 tuổi, tử vong trong lúc chờ nhập viện. Người này trước đó cũng bị viêm phế quản nặng.
Số liệu sáng nay được công bố dựa trên số bệnh nhân tính đến nửa đêm qua, thay vì tính đến 9 giờ sáng hàng ngày như trước đây. Giới chức y tế đã thay đổi cách tính nhằm giúp các y bác sĩ tuyến đầu có nhiều thời gian hơn để đối phó với dịch bệnh.
Số liệu cập nhật lần thứ hai vào buổi chiều, dựa trên số bệnh nhân tính từ nửa đêm qua cho đến 16 giờ chiều nay.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiều nhiều nhất thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Tại Italy, số liệu thống kê mới nhất có thêm 566 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 1.694, và 34 ca tử vong.

Theo Reuters, khoảng 90% số ca nhiễm Covid-19 tại Italy tập trung tại các khu vực miền Bắc như Lombardy, Veneto và Emilia Romagna.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc lên đến 4.212, tử vong 22 người ảnh 1 Nhân viên y tế phụ trách kiểm tra người nghi nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Molinette, Turin, Italy ngày 26-2. Ảnh: PA
Italy là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu và nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các nước khác trong khu vực đều liên quan đến người trở về từ nước này. Giới chức y tế cảnh báo các bệnh viện ở Italy đã chạm ngưỡng và sẽ rơi vào khủng hoảng nếu số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng mạnh.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, chính phủ Italy tuần trước đã cấm các cuộc tụ tập đông người trên khắp miền bắc Italy và đóng cửa các trường học ít nhất đến ngày 8-3.
Tính đến 9 giờ 30 ngày 2-3, trên toàn thế giới đã có 89.065 ca nhiễm Covid-19, 3.046ca tử vong.
Riêng tại Trung Quốc đại lục có 80.026 ca nhiễm, 2.912 ca tử vong.

Tin cùng chuyên mục