Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5

Các tỉnh, thành phố miền Trung chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để đón khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay. Trong đó nhiều nơi tổ chức chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm dấu ấn của địa phương.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, để đón tiếp, phục vụ du khách chu đáo, trước dịp lễ, Ban Quản lý khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành chỉnh trang, vệ sinh môi trường, bố trí cán bộ, công nhân viên trực làm việc hết công suất.

Đông đảo người dân đến dâng hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc trong sáng 30-4. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Theo ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, chỉ trong ngày đầu dịp lễ 30-4 và 1-5, ước tính đã có trên 3.000 lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đến tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại khu di tích.

Một nhóm học sinh đến tham quan, tìm hiểu không gian khu di tích. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Cũng dịp này, dòng người đổ xô về tham quan các khu, điểm du lịch như Khu di tích, khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ); Khu di tích đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trên lòng hồ Kẻ Gỗ (ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên); Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân),…

Dự kiến dịp nghỉ lễ này Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc sẽ đón tiếp trên 15.000 du khách. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại tỉnh Quảng Trị, những ngày qua tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn cũng thu hút du khách đến rất đông, trong đó tập trung từ ngày 28-4 đến ngày 1-5 như tại các Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Di tích địa đạo Vịnh Mốc, khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách tham quan.

Hàng nghìn người từ khắp mọi miền về tham dự Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Trong dịp này, tỉnh Quảng trị cũng tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn gắn với quảng bá du lịch như lễ hội “Thống nhất non sông” với nhiều hoạt động đặc sắc đặc biệt là lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”.
 
Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 5 Lễ Diễu binh, diễu hành tại tỉnh Quảng Trị trong ngày 30-4. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 6 Tour du lịch DMZ thường hút khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Trong hình: Du khách Pháp thích thú khi được tham quan cây cầu lịch sử Hiền Lương tại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đại diện Hội Lưu trú tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, từ ngày 28-4 đến ngày 1-5, hầu hết khách sạn đạt 80% - 100% công suất phòng. Các khách sạn 3 -5 sao, nhất là các resort cơ bản đạt trên 90% công suất phòng. Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế và UBND TP Huế đã khai mạc Festival Thuận An biển gọi, Phố đêm Hoàng thành để phục vụ du khách tham quan, vui chơi và mua sắm.

Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 7 Đông đảo du khách tham quan phố đêm Hoàng thành- sản phẩm vừa được đưa vào khai trương phục vụ du khách tham quan Cố đô Huế. Ảnh: VĂN THẮNG
Mặc dù khách đông nhưng không xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách. Ảnh: VĂN THẮNG

Trong khuôn khổ lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2022, Ngày hội “Huế - Kinh đô ẩm thực” được Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khai mạc từ chiều 30-4 và kéo dài đến hết ngày 1-5 tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế).

Ngoài cơ hội thưởng thức những món ngon độc đáo của các vùng miền, giao lưu với nghệ nhân ẩm thực, người dân và du khách còn được xem các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, nhất là Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế còn giới thiệu cuốn sách Nữ công thường thức của Hội Nữ công Huế (1928-1931).

Tại TP Đà Nẵng, dọc hai bên bờ sông Hàn (đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Như Nguyệt), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (thuộc Sở VH-TT TP Đà Nẵng) mang đến cho người dân, du khách nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: chương trình ảo thuật Đà Nẵng; hô hát bài chòi; âm nhạc đường phố... Đặc biệt, đơn vị thực hiện vũ hội đường phố tháng 4 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” với hơn 250 vũ công, nhạc công.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng thực hiện vũ hội đường phố tháng 4 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” với hơn 250 vũ công, nhạc công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Công ty Trực thăng miền Bắc tổ chức chuỗi các chuyến bay khảo sát “Thưởng ngoạn Đà Nẵng từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng với tên gọi “Danang Helo tour”. Xuất phát từ sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn), du khách được ngắm nhìn các cảnh quan tuyệt đẹp của địa phương như: núi Non Nước, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 5 cây cầu nổi tiếng, chùa Linh Ứng, bãi biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An… Chương trình có 2 gói tours chính gồm “Tour khám phá” với 12 phút và “Tour chinh phục” với 30 phút. 

Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 10
Với 3-4 khách/ 1 chuyến, giai đoạn đầu, đơn vị khuyến mại giảm 25% dịch vụ bay từ ngày 28-4 đến ngày 31-7, với giá từ 2,14 - 2,4 triệu đồng/khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Trong ngày đầu, Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần tài (huyện Hòa Vang) ghi nhận hơn 6.000 lượt khách đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại đây.
Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 11 Dự kiến trong dịp lễ này, khu du lịch sẽ đón khoảng 25.000 đến 30.000 ngàn lượt khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 12 Du khách khá thích thú những trò chơi dân gian tại Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần tài. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Để chuẩn bị tốt công tác đón và phục vụ lượng khách tăng cao, ngoài tăng cường số lượng, tập huấn nhân viên, đơn vị đã đưa vào nhiều hạng mục mới phục vụ miễn phí trong gói phổ thông như: Khu Rừng Tình Yêu, khu tắm khoáng tự nhiên có nhiều hồ lớn nhỏ với các nhiệt độ khác nhau để phục vụ nhu cầu tắm khoáng chăm sóc sức khoẻ của du khách, cảnh quan sườn đồi được mở rộng,…nhưng vẫn giữ nguyên giá vé với 400.000đ/vé gói phổ thông.

Tại tỉnh Quảng Nam, các địa phương tung ra các gói sản phẩm mới, nhiều ưu đãi kèm với đó các địa điểm lưu trú cũng không tăng giá nhiều nên thu hút đông đảo du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

Du khách trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết, qua thống kê, hiện các khu nghỉ dưỡng, lưu trú trên địa bàn đã kín phòng trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Theo khảo sát của ngành du lịch, số lượng phòng lưu trú đã được du khách đi lẻ và thông qua các công ty lữ hành đặt kín từ những ngày trước. Lượng khách năm nay chủ yếu là khách nội địa tại các địa phương như TPHCM, Hà Nội và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Còn chưa có du khách quốc tế mới do các chuyến bay nước ngoài vẫn chưa nhiều.

Dòng người đổ xô về Phố cổ Hội An. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Riêng tại TP Hội An, theo thống kê sơ bộ trong ngày 30-4 có hơn 10.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Mặc dù trời có mưa nhưng lượng du khách đổ về rất đông, đặc biệt là chiều và tối.

Tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), lượng khách du lịch đến nghỉ lễ rất đông, ước tính hàng chục ngàn khách mỗi ngày dẫn đến tình trạng kẹt xe tại nhiều tuyến đường trung tâm. Từ buổi sáng, dọc các tuyến đường ven biển TP Quy Nhơn, tuyến ĐT-639 từ TP Quy Nhơn ra các khu du lịch, nghỉ dưỡng ven biển bán đảo Phương Mai và khu vực Núi Bà, Cát Tiến (huyện Phù Cát) người dân, du khách nườm nượp đổ đến để tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển…

Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 15 Hàng chục ngàn người dân, du khách tham gia lễ hội du lịch đường phố về đêm ở Quy Nhơn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Điểm du lịch Kỳ Co – Eo Gió đón lượt khách đông nhất, mỗi ngày 4.000 – 5.000 lượt du khách đến tham quan, khiến nhiều tuyến đường ở xã bán đảo Nhơn Lý vào cao điểm bị ách tắc. 

Dịp này, tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn lồng ghép tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du lịch, nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo du khách nội tỉnh đến địa phương nhiều hơn. Ảnh: NGỌC OAI
Trong sáng 1-5, ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã trực tiếp liên hệ, thực tế kiểm tra các cơ sở du lịch, nghỉ dưỡng để nắm bắt tình hình du khách nghỉ lễ, tham quan.
Theo báo cáo sơ bộ, hầu hết các cơ sở lưu trú ở Quy Nhơn và phụ cận đều đạt trên 70% lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, số lượng du khách đến sau lễ vẫn còn rất đông.
 
Sôi động du lịch miền Trung dịp lễ 30-4 và 1-5 ảnh 17 Sở Du lịch tỉnh Bình Định duy trì đường dây nóng để hỗ trợ du khách, người dân nếu gặp sự cố trong quá trình đến Bình Định du lịch. Ảnh: NGỌC OAI
Cũng theo ông Nhất, thanh tra Sở Du lịch cùng các đơn vị chức năng đang đẩy mạnh giám sát, theo dõi tình hình du lịch khi lượng du khách tăng cao. Hiện, chưa phát hiện đơn vị nào tự ý tăng giá, chèn ép hoặc phục vụ khách chưa tốt.
Tại Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh - MerryLand Quy Nhơn (bán đảo Phương Mai, tỉnh Bình Định), Giải chạy miễn phí thu hút trên 3.000 người dân, du khách, giới trẻ tham gia. Ảnh: TRẦN BẢO

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do biển động nên có hơn 2.000 du khách phải hủy chuyến du lịch, kỳ nghỉ lễ tại đảo. Tình hình thời tiết xấu khiến nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở lưu trú du lịch khai thác tuyến Lý Sơn chịu thất thu lớn, ước trên 6 tỷ đồng…

Tin cùng chuyên mục