Từ sáng 3-8, hàng trăm võ sinh đến từ Gia Lai và nhiều tỉnh, thành đồng diễn võ cổ truyền tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.
Các võ sinh biểu diễn hai bài quyền tiêu biểu, gồm "Quyền căn bản công" và "Hùng kê quyền", tạo nên màn trình diễn đồng đều, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ và sức sống của võ cổ truyền Việt Nam.
Trong không khí sôi nổi của chương trình, võ sinh Nguyễn Lân, Câu lạc bộ Võ cổ truyền Nhơn Bình (Gia Lai), chia sẻ: "Được tham gia đồng diễn là niềm vinh dự đối với em. Đây là dịp để chúng em giao lưu, học hỏi với các võ sinh trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần giới thiệu võ cổ truyền Bình Định đến đông đảo bạn bè, du khách".
Buổi chiều, tại công viên Xanh Quy Nhơn (Gia Lai), gần 500 võ sư, võ sinh đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Italia, Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Maroc... cùng các đoàn trong nước có những màn biểu diễn, giao lưu võ học sôi nổi.
Theo đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa quý báu, kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.
Chương trình giao lưu không chỉ là dịp trình diễn kỹ thuật võ học mà còn là cầu nối hữu nghị, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam và hình ảnh Gia Lai thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.
Tại buổi giao lưu, các đoàn võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế mang đến nhiều tiết mục đậm bản sắc võ phái.
Các đoàn võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài cũng trình diễn những bài quyền kết hợp hài hòa giữa nhu và cương, thể hiện tinh thần võ học truyền thống.
Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Nga gây ấn tượng với các tiết mục kết hợp biểu diễn và nhào lộn giàu tính thực chiến.
Đoàn Wushu Thiên Tân (Trung Quốc) lại thu hút khán giả bằng màn trình diễn võ thuật uyển chuyển kết hợp múa quạt đặc sắc.