(SGGP).- Tết Tân Mão năm nay, tại nhiều địa phương vẫn diễn ra tình trạng đốt pháo nổ trong đêm giao thừa.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... việc đốt pháo nổ diễn ra phổ biến. Ngoài các loại pháo mà người dân hay sử dụng như pháo hoa Trung Quốc, pháo giàn, năm nay nhiều người còn đốt pháo bánh, pháo tép.
Nhiều người cho rằng, năm nay, tình trạng đốt pháo còn diễn ra nghiêm trọng hơn năm trước. Nhìn chung, các loại pháo được tập kết từ trước tết, chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc. Người dân truyền tai nhau địa chỉ cung cấp pháo để mua về nhà đốt trong đêm giao thừa.
Ngày 5-2, Công an Hà Nội cho biết, trong đêm giao thừa, tại một số khu dân cư ở ngoại thành vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo nổ. Dịp này, đã phát hiện, xử lý hành chính 17 trường hợp tàng trữ, đốt pháo trái phép, thu giữ 7,7 kg pháo nổ, 400 hộp pháo diêm và một số loại pháo khác.
Bên cạnh đó, CSGT Hà Nội đã xử phạt trên 1.150 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có hơn 620 trường hợp đi xe máy không đội nón bảo hiểm. Đặc biệt, trong 3 ngày tết đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 4 người chết, 4 người bị thương.
L.NGUYÊN - K.QUỐC
Các tin, bài viết khác
-
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê
-
Bảo vệ cứu nữ sinh đu lan can ở tầng 3 trường THCS ở quận 1
-
Bắt hai đối tượng cướp ngân hàng tại Hà Tiên
-
Thầy giáo dâm ô 4 nam sinh bị tuyên phạt 7 năm tù
-
Đề nghị truy tố 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp
-
Phát hiện thi thể nữ khách trọ bắt đầu phân hủy
-
Mâu thuẫn khi đi nhậu, một người đàn ông bị chém tử vong
-
Công an quận Tân Bình bắt băng trộm xe máy sau 15 giờ gây án
-
Bắt vụ vận chuyển các loại củ “đội lốt” sâm Ngọc Linh Kon Tum sau 2 tháng mật phục
-
Công an Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ lên mạng tung tin hơn 100 ca nhiễm Covid-19