Tai nạn giao thông Tết Kỷ Hợi 2019 giảm

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa cho biết, trong ngày 7-2 (tức ngày mùng 3 tết), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 40 người, trong đó chỉ có 1 vụ tai nạn đường sắt làm chết 1 người, còn lại là tai nạn đường bộ.
Xe ô tô khách biển kiểm soát 72B-019.34 gây tai nạn trên tuyến Quốc lộ 51 khiến 21 hành khách trên xe bị thương tại Bà Rịa-Vũng Tàu tối 2-2. Ảnh: TTXVN
Xe ô tô khách biển kiểm soát 72B-019.34 gây tai nạn trên tuyến Quốc lộ 51 khiến 21 hành khách trên xe bị thương tại Bà Rịa-Vũng Tàu tối 2-2. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 7-2, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.034 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 985 triệu đồng, tạm giữ 424 phương tiện và 85 giấy tờ các loại.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã kiểm tra, xử lý 20 trường hợp vi phạm.

Như vậy, sau 6 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ TNGT, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So với 6 ngày của kì nghỉ tết 2018 đã giảm được 54 vụ (23,37%), giảm 67 người chết (37,43%), giảm 36 người bị thương (19,35%).

Theo đánh giá của Uỷ ban ATGT quốc gia,  tình hình giao thông tết đã có chuyển biến rất tích cực, các tiêu chí đều giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình hình ùn tắc giao thông sau tết vẫn đang diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là các khu vực chùa chiền, lễ hội. Hiện nhiều tuyến đường dẫn vào Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) thường xuyên bị ùn ứ . Tương tự, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cũng bị ùn tắc kéo dài hướng từ Hà Nội đi phía nam, đặc biệt, tại nút giao Liêm Tuyền (nút giao rẽ về tỉnh Nam Định) có thời điểm hàng trăm ô tô nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.

Tin cùng chuyên mục