Tắm biển Thiên Cầm, một cán bộ Phòng Giáo dục Can Lộc bị chết đuối

Khi đang tắm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do sơ ý nên anh S., một cán bộ Phòng Giáo dục Can Lộc, đã không may bị tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong.
Một góc bãi biển Thiên Cầm, nơi nạn nhân S. bị đuối nước tử vong
Một góc bãi biển Thiên Cầm, nơi nạn nhân S. bị đuối nước tử vong

Sáng 26-5, UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến một người đàn ông bị tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 25-5, anh B.L.S. (39 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một nhóm người bạn đi xuống khu vực bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên tắm biển và không may bị đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, những người bạn đi cùng đã hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu đưa anh S. lên bờ sơ cứu và đưa vào Trạm Y tế xã Cẩm Nhượng nhưng anh S. đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và bàn giao thi thể anh S. cho gia đình đưa về tổ chức lễ mai táng.

Theo thông tin ban đầu, anh S. đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Vào ngày 25-5, anh S. có tham dự một cuộc họp triển khai công tác cán bộ và thi thăng hạng giáo viên tại huyện Cẩm Xuyên.

Tin cùng chuyên mục