Tạm giữ thanh niên lao xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên đi xe máy trên làn hỗn hợp, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không chấp hành, không giảm tốc độ mà tông xe vào tổ công tác khiến một CSGT ngã xuống đường bất tỉnh.


Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Tối ngày 16-11, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho hay, đang tạm giữ Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi chạy xe máy quá tốc độ quy định, không nghe theo hiệu lệnh của CSGT mà còn lao vào tổ công tác khiến một cán bộ chiến sĩ CSGT bị thương.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ 15 cùng ngày tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (xã Hưng, huyện Bình Chánh), Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08), Công an TPHCM đang thực hiện chuyên đề xử lý các phương tiện giao thông chạy quá tốc độ.

Tạm giữ thanh niên lao xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ ảnh 1 Mũ của CSGT rơi xuống đường, nứt bể sau cú tông

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên làn hỗn hợp, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ (70km/giờ, tốc độ cho phép là 50km/giờ) nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không chấp hành, không giảm tốc độ mà tông xe vào Tổ công tác khiến một CSGT ngã xuống đường bất tỉnh. Tổ công tác đã khống chế và bàn giao 2 đối tượng cho Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh giải quyết. Đồng thời, lực lượng đưa chiến sĩ CSGT bị thương đi cấp cứu.  

Qua làm việc, công an xác định người điều khiển xe máy là Vĩ và người ngồi sau là T.H.H. (ngụ tỉnh Trà Vinh). Hiện Công an huyện Bình Chánh đang điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục