Ngày 29-10, tờ Washington Post đưa tin tập đoàn dầu khí BP của Anh đã quyết định nộp phạt thêm cho Chính phủ Mỹ 70 triệu USD để tránh bị truy tố hình sự khi để xảy ra sự cố nổ nhà máy lọc dầu tại thành phố Texas năm 2005, và tràn dầu ở Alaska năm 2006. Trong 70 triệu này, 50 triệu USD tiền phạt nhằm tránh bị truy tố hình sự sau vụ nổ nhà máy lọc dầu năm 2005 tại Texas, làm 15 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương và 20 triệu USD tiền phạt và chi phí hồi phục môi trường tại Alaska sau sự cố tràn dầu tại vịnh Prudhoe năm 2006.
Trước đó, BP đã chấp nhận khoản tiền tới 303 triệu USD để tránh bị truy tố hình sự do những cáo buộc tập đoàn này thao túng giá cả trên thị trường propane - loại khí không màu trong khí đốt tự nhiên, dầu lửa - tại Mỹ năm 2004.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, BP đã vi phạm nghiêm trọng Luật Môi trường sạch liên bang và sẽ phải đối mặt với mức nộp phạt lớn nhất do đã để xảy ra vụ nổ trên. Tập đoàn BP đã trả 1,6 tỷ USD cho các nạn nhân nhưng các vụ kiện dân sự đang tiếp diễn còn có thể đẩy mức chi trả của BP lên cao hơn nữa.
V.C. (Theo Washington Post)