Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, hàng trăm ngàn thí sinh trên mọi miền đất nước bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Thời điểm này, chương trình Tiếp Sức Mùa Thi do Bộ GD-ĐT, Hội Sinh viên VN, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức cũng đã khởi động nhằm tư vấn, hỗ trợ thí sinh việc đi lại, tìm nhà trọ, ăn uống... 13 năm đồng hành cùng một chương trình mang tầm quốc gia như Tiếp Sức Mùa Thi không chỉ ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Thiên Long trong việc duy trì nguồn tài chính ổn định và lâu dài cho chương trình. Nói như Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long (ảnh): Tiếp Sức Mùa Thi còn là tâm huyết của các đơn vị tổ chức – thực hiện nhằm góp phần hỗ trợ nền giáo dục nước nhà chọn lựa ra nguồn nhân tài tương lai cho đất nước.
° Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi bước sang năm thứ 13 trở thành “thương hiệu” của nhiều thế hệ sinh viên nối tiếp nhau để giúp đỡ thí sinh trong mỗi mùa tuyển sinh. Tập đoàn Thiên Long là đơn vị đồng hành, tổ chức trong suốt 13 năm, ông suy nghĩ và đánh giá thế nào về chương trình?
- Vì là một trong các đơn vị đồng hành cùng chương trình từ những năm tháng đầu tiên và là “người trong cuộc” nên cho phép tôi được để phần đánh giá đó dành cho cộng đồng, xã hội. Tôi chỉ chủ quan cho rằng chương trình Tiếp Sức Mùa Thi trong suốt thời gian qua thực sự đã tạo nên một phong trào, một tinh thần, một nghĩa vụ, một trách nhiệm chung tích cực của toàn xã hội cùng lo nghĩ đến sự học của con, em, đến tương lai của từng cá nhân, gia đình và đất nước.
Và cũng sẽ không thừa khi nói thêm rằng Tiếp Sức Mùa Thi đã trở thành một nhịp đập chung của hàng vạn con tim Việt Nam khi mùa thi bắt đầu hằng năm và có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với cộng đồng, xã hội. Tôi luôn luôn trăn trở về tính hiệu quả của chương trình. Vẫn còn đó những câu chuyện đáng tiếc xảy ra từng năm như: thí sinh vào phòng thi trễ vì không biết đường đi; chỗ ăn ở không đủ đáp ứng cho nhu cầu thực tế, giá nhà trọ thay đổi bất ngờ... Ngoài ra, khả năng tài chính hỗ trợ cho chương trình vẫn còn bị hạn chế, khiến cho những khó khăn của các thí sinh cùng gia đình trên khắp cả nước vẫn chưa được giải quyết triệt để... Do vậy, chương trình Tiếp Sức Mùa Thi cần có nhiều sự quan tâm, chung sức hơn nữa của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc để tất cả chúng ta có thể tiếp sức nhiều hơn nữa cho các thí sinh.
Sinh viên tình nguyện TPHCM sẵn sàng giúp đỡ thí sinh - Ảnh: C.T.V
° Gần đây các doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất kinh doanh dẫn đến các khoản chi phí cho hoạt động cộng đồng bị cắt giảm tối đa. Tập đoàn Thiên Long phải cân đối như thế nào giữa quyết định tiếp tục tài trợ chương trình Tiếp Sức Mùa Thi và trách nhiệm xã hội đảm bảo thu nhập ổn định cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên?
- Nói đến khó khăn thì sẽ có nhiều loại khó khăn khác nhau và sự chịu đựng cũng như cách giải quyết khó khăn cũng khác nhau. Sẽ rất khập khiễng khi ta so sánh sự khó khăn của một doanh nghiệp với sự khó khăn của một cá nhân thí sinh, của một gia đình. Đặc biệt, khi thí sinh đó đang ở vùng sâu vùng xa... Tuy nhiên, một sự thật có thể thấy rõ rằng một doanh nghiệp chấp nhận đương đầu với khó khăn riêng của mình để có thể giúp giải tỏa khó khăn của hàng ngàn, hàng vạn thí sinh trên cả nước thì điều đó đáng phải làm vậy.
Tập đoàn Thiên Long may mắn vì có 3.000 cán bộ, công nhân viên cùng chung suy nghĩ, chung tấm lòng hướng đến chương trình Tiếp Sức Mùa Thi hằng năm. Chắc chắn rằng Tập đoàn Thiên Long sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn nếu không phải sử dụng cho chương trình. Nhưng cũng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ mất một giá trị lớn hơn không thể nào đếm được nếu không tiếp tục đồng hành cùng Tiếp Sức Mùa Thi. Đó là sự tin yêu của nhiều thí sinh, sự trông mong từ xã hội và cái mất lớn nhất có lẽ là đạo đức, trách nhiệm của một doanh nghiệp VN được sinh ra và lớn lên từ cộng đồng thân thương này.
° Có ý kiến cho rằng hành động giúp đỡ thí sinh của nhiều sinh viên tình nguyện không chỉ thể hiện lòng tương trợ lẫn nhau mà còn thể hiện mong muốn thế hệ nối tiếp có sức mạnh tri thức để phục vụ đất nước. Ông nghĩ gì về điều này?
- Tôi tin rằng tinh thần này đang tạo nên một động lực cho nhiều người trẻ. Giữa nhịp sống bộn bề hiện nay, hình ảnh đẹp của các tình nguyện viên biết sống vì mọi người, biết khao khát cống hiến sức trẻ cho đất nước đó là hành động yêu nước. Hằng năm, khi đến kỳ tuyển sinh, mỗi thí sinh thường mang trên vai bao sự hy vọng và lời cầu chúc từ gia đình, bạn bè, lối xóm...
Bên cạnh những gửi gắm này còn là sự kỳ vọng từ Tổ quốc Việt Nam mong muốn sẽ có những công dân ưu tú. Không có bảng điểm cho lòng ái quốc, theo tôi, đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi cũng là một cách thể hiện tinh thần yêu nước. Tôi luôn cầu mong đất nước được yên bình, quốc thái dân an để tất cả chúng ta, trong đó có các thí sinh, được có cơ hội đóng góp cho công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường.
Sinh viên tình nguyện TPHCM sẵn sàng giúp đỡ thí sinh - Ảnh: C.T.V
° Sự kỳ vọng của gia đình, căng thẳng do bài vở, việc học tập không đúng cách có thể khiến các thí sinh làm bài thi không hiệu quả và tạo ra những hệ quả tiêu cực về tâm lý, thể chất. Tiến sĩ có lời khuyên nào để thí sinh vượt qua kỳ thi thành công?
- Tôi cho rằng các thí sinh bước vào phòng thi cũng giống như những chiến sĩ ra trận và cần có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và vũ khí chiến đấu. Về tâm lý, các thí sinh cần nghĩ nhiều đến tương lai và hoài bão của mình, niềm mong đợi từ người thân, bạn bè… Đây là sức mạnh vô hình sẽ giúp thí sinh rất nhiều khi đứng trước những đề thi khó. Về vũ khí chiến đấu, các thí sinh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức đã học, kỹ năng làm bài và phân bổ thời gian.
Bên cạnh sự chuẩn bị trên, chắc chắn rằng sự bình tĩnh, tập trung và cẩn thận sẽ là những yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với tất cả các thí sinh khi thực hiện những bài thi dù dễ hay khó. Do đó, một trong những lý do chương trình Tiếp Sức Mùa Thi ra đời cũng chính là để giúp các thí sinh tự tin, bình tĩnh và tập trung nhiều hơn trong các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng – đại học hàng năm.