Phát biểu kết luận buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 15-8, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hiện nay, kinh tế tập thể (KTTT) của ta vẫn chưa thoát ra khỏi những vướng mắc, tồn tại. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa coi việc lãnh đạo phát triển KTTT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Mặc dù 6 tháng đầu năm 2008, cả nước đã có khoảng 4.500 tổ hợp tác, câu lạc bộ được thành lập mới thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp... nhưng cả nước chỉ có 42,5% HTX có hiệu quả rõ nét.
Như vậy, KTTT trên phạm vi cả nước vẫn ở tình trạng yếu kém. Tình trạng phát triển nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp còn mang tính tự phát là phổ biến, dẫn đến hiệu quả chưa cao, nông dân chưa có lãi đáng kể sau mỗi vụ thu hoạch. Việc phát triển nuôi cá ba sa, cá tra tràn lan, vượt nhu cầu của thị trường, dẫn đến cá bán bị mất giá là một bài học sâu sắc, có tính chất điển hình về thiếu quan hệ hợp tác chặt chẽ trong việc nuôi cá của nông dân, làm theo phong trào, không có kế hoạch. Tình hình sản xuất lúa cũng tương tự, nông dân không có lãi nhiều khi lúa được mùa, vì việc tổ chức thu mua không có đầu mối tập thể. Chính sách cho KTTT chưa phù hợp; tốc độ tăng trưởng KTTT chưa tương ứng với các thành phần kinh tế khác.
Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các ngành chức năng phải chú trọng quán triệt Chỉ thị 20/CT-TW (ngày 2-1-2008) về tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và phát triển KTTT gắn với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cơ quan, bộ, ngành rà soát các chính sách hiện hành để bổ sung, xây dựng, ban hành chính sách cho KTTT phù hợp. Thời gian tới cần xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã cho phù hợp với thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu khách quan của nền kinh tế đất nước, chúng ta phải dồn sức lực, trí tuệ để đưa KTTT thoát ra khỏi tình trạng khó khăn, yếu kém.
Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Đổi mới và phát triển KTTT không những bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN mà còn là cơ sở để củng cố khối đoàn kết toàn dân thông qua sự liên kết về sản xuất, kinh doanh, cộng đồng trách nhiệm. Vai trò của HTX thể hiện rất rõ trong việc phòng chống thiên tai, có sức mạnh tập thể sẽ hạn chế thiệt hại; KTTT còn thúc đẩy văn hóa-xã hội ở cơ sở phát triển. Đồng chí mong rằng Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược phát triển KTTT, hoàn thiện thể chế về KTTT; đồng thời củng cố mối quan hệ với các bộ, ngành, các tổ chức HTX trong và ngoài nước để góp phần thúc đẩy KTTT phát triển tương xứng với các thành phần kinh tế khác của đất nước.
Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 17.900 HTX, trong đó có khoảng 50% là HTX nông nghiệp, còn lại là các HTX dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước, môi trường, tín dụng, thủy sản, giao thông vận tải...
(TTXVN)