Thái Lan: Phe “áo đỏ” giải tán

Thái Lan: Phe “áo đỏ” giải tán
  • Tòa án phát lệnh bắt ông Thaksin

Ngày 14-4, khoảng 2.000 người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã bắt đầu rời khỏi khu vực Văn phòng Chính phủ ở Bangkok nhằm tránh các biện pháp trấn áp của quân đội. Cảnh sát được lệnh bảo đảm an ninh để người biểu tình tự giải tán. Truyền thông Thái Lan đưa tin ba thủ lĩnh nòng cốt của phong trào ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã ra đầu thú cảnh sát. Thông tin trên trang điện tử của tờ “Nation” cho biết Natthawut Saikuar cùng với Veera Musigapong và Suporn Atthawong, ba thủ lĩnh Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống độc tài (UDD) đã tới trình diện tại Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok.

Thái Lan: Phe “áo đỏ” giải tán ảnh 1

Phe “áo đỏ” giải tán trở về nhà

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok cùng 5 tỉnh thành khác cần phải được duy trì để hỗ trợ cho các công tác của lực lượng an ninh, nhằm làm cho tình hình ổn định trở lại hoàn toàn.

Tình trạng khẩn cấp tại Bangkok sẽ dỡ bỏ ngay khi tình hình hoàn toàn được kiểm soát. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện việc này không được thông báo.  Thêm nữa, Quyền phát ngôn viên chính phủ Panithan Wattanaya thông báo chính phủ quyết định kéo dài kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran thêm hai ngày. Như vậy, các cơ quan nhà nước tiếp tục nghỉ làm việc đến ngày 17-4. Đối với các doanh nghiệp, chính phủ cho phép tự quyết định dựa trên việc cân nhắc lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Khi những người biểu tình vừa giải tán, các cửa hàng thương mại ở Bangkok đã mở cửa trở lại. 2 ngày xung đột đã khiến 2 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Cảnh sát Thái Lan cho biết tòa án nước này đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong và 12 người ủng hộ ông vì tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ. Lệnh bắt nêu rõ, ông Thaksin và các đồng minh của ông bị tòa buộc tội tụ tập bất hợp pháp hơn 10 người, có các hành động đe dọa, gây bạo lực và có hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể bị kết án 5 năm tù giam. Ông Thaksin còn bị buộc tội kích động người dân vi phạm luật và gây bất ổn, tội danh có thể bị kết án 7 năm tù giam.

Theo phát ngôn viên quân đội Thái Lan Sansern Kaewkamnerd, các trạm gác sẽ được thiết lập trên khắp thủ đô Bangkok tối 14-4. Ông Sansern cho biết một số lượng lớn các binh sĩ sẽ được triển khai với mục đích khám xét người đi lại và tiến hành tuần tra các đường phố thủ đô Bangkok và sẽ phối hợp với cảnh sát để khôi phục hoàn toàn trật tự trong thời gian nhanh nhất có thể. Ông cho biết hành động trên của Chính phủ Thái Lan dựa trên thực tế là vẫn còn khoảng 500 người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại Quảng trường Sanam Luang ở trung tâm Bangkok và tại tỉnh Chiang Mai vùng Đông Bắc, một nhóm người biểu tình thuộc lực lượng “áo đỏ” đã tập hợp và được cho là có kế hoạch đến Bangkok để phát động một cuộc biểu tình mới.

V.Khuê (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục