Tối 11-10, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đã đề cập khả năng từ chức sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ ngày 7-10 khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Trả lời câu hỏi của báo giới rằng ông sẽ từ chức hay giải tán quốc hội, Thủ tướng Somchai nói rằng đây là vấn đề ông phải cân nhắc để quyết định sao cho tốt nhất cho cả tình hình trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời nhấn mạnh ông không cố tìm cách giữ chức thủ tướng.
Theo các nguồn tin, hiện nay các lãnh đạo cấp cao trong quân đội đang gây sức ép buộc ông Somchai phải sớm giải quyết khủng hoảng. Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Songkitti Jaggabatara cũng cho biết ông đã tham khảo ý kiến các tướng lĩnh chỉ huy các lực lượng lục quân, không quân và hải quân và khẳng định đây chưa phải là thời điểm để quân đội can thiệp.
Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào ngày 13-10 nhằm lật đổ chính phủ. Trong khi đó, để phản đối những động thái mới của PAD, hơn 10.000 người ủng hộ chính phủ đã tập trung tại các khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok ngày 11-10 để biểu dương sức mạnh.
Dự kiến cuộc biểu tình sẽ kết thúc vào ngày 14-10 tại một khu vực gần tòa nhà chính phủ. Trước đó, hồi tháng 9, đụng độ đã nổ ra giữa phe ủng hộ chính phủ và phe chống chính phủ khi hai bên đang thực hiện cuộc tuần hành trên các đường phố Bangkok.
P.N. (Theo Nation, THX)