Kỷ niệm 200 năm ngày chấm dứt nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương, ngày 25-3 (tức ngày 26-3 giờ VN), người dân trên khắp vùng Caribbe thuộc châu Mỹ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng triệu nạn nhân bị cưỡng bức lên các chuyến tàu của Anh chở sang châu Âu và châu Mỹ làm nô lệ.
Nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật và các buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ đã diễn ra tại 15 quốc gia thuộc Cộng đồng Caribbe (CARICOM) để kỷ niệm ngày cáo chung của tệ buôn bán nô lệ, chấm dứt một chương đen tối trong lịch sử vùng Caribbe.
Cách đây đúng 200 năm, ngày 25-3-1807, Vương quốc Anh đã thông qua một đạo luật cấm buôn bán người da đen, theo đó những kẻ vi phạm sẽ bị phạt 100 bảng Anh cho mỗi nô lệ bị tìm thấy trên các con tàu của Anh. Tuy nhiên, mãi đến năm 1833 nạn buôn bán nô lệ mới bị xóa bỏ hoàn toàn.
Gần 25 triệu người Phi và người Mỹ Latinh là nạn nhân của chế độ buôn bán nô lệ dưới thời thực dân châu Âu và nhiều người trong số họ đã bị chôn tập thể, bị ném xác xuống biển hoặc bỏ mạng trong rừng.
H.Ch. (Theo Reuters, AP)